Người đàn ông nghi ngáo đá đâm thương vong 2 người

(VOH) - Sau khi sử dụng ma túy, Hưng cầm dao đi tìm người đàn ông và đâm gục người này, một người khác ở gần đó thấy vậy can ngăn thì bị đâm bị thương.

Ngày 24/8, Công an quận 5, TPHCM vừa tạm giữ Ngô Quang Hưng (37 tuổi, ngụ quận 5) để củng cố hồ sơ chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Hưng sau khi gây án đã bị chính nạn nhân và người dân khống chế (ảnh mạng xã hội).

Hưng được xác định là hung thủ dùng dao đâm tử vong ông Lương Văn Cường (54 tuổi, ngụ quận 5) và khiến ông Huỳnh Thúc Căn (48 tuổi, cùng ngụ quận 5) bị thương.

Theo điều tra ban đầu, giữa Hưng và ông Cường có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 20 giờ 30 đêm 20/8 sau khi sử dụng ma túy, Hưng cầm dao đi tìm ông Cường.

Đến trước nhà số 487 đường Nguyễn Trãi (phường 7, quận 5), Hưng phát hiện người đàn ông nên lao tới dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị trọng thương. Thấy vậy, ông Căn hành nghề xe ôm gần đó chạy tới can ngăn nhưng cũng bị đâm gây thương tích.

Trong lúc giằng co, Hưng làm rơi con dao xuống đường. Ông Cường, ông Căn mặc dù bị thương tích vẫn đuổi theo cùng người dân khống chế Hưng trước nhà số 440 đường Nguyễn Trãi giao nộp kẻ này cho công an.

Sau đó, hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Cường không qua khỏi.

Hưng được xác định là người nghiện và đang nhiễm HIV.

>>> Kỹ năng tự vệ: khống chế người bị ngáo đá