Nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 bị xử lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tạm đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật 1 cán bộ tổ chức đám cưới cho con, có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người; Cục CSGT bắt giữ xe khách cố tình hoạt động

Yêu cầu tạm đình chỉ Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa

Chiều 2/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê và xem xét xử lý trách nhiệm vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nội dung văn bản nêu: Trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng bài viết phản ánh việc gia đình ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê “tổ chức đám cưới cho con trai” vào sáng 31/3/2020, có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người để phòng chống, dịch bệnh COVID-19.

Theo các thông tin, hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, vào sáng 31/3, có khoảng 20 chiếc xe ôtô xuất phát từ Khách sạn Đức Tài đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê, đi dọc theo đường Hồ Chí Minh, vòng quanh bờ hồ Bình Sơn rồi về nhà riêng ông Lê Anh Hùng ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đoàn xe ôtô tham gia rước dâu của con trai ông Lê Anh Hùng - Ảnh cắt từ video

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng theo phân cấp thẩm quyền và khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí; xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân ông Lê Anh Hùng và các tổ chức liên quan (nếu có) theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020.

Bắt giữ xe chở khách cố tình hoạt động

Sáng 2/4, ngày thứ 2 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã triển khai lực lượng bắt giữ xe khách 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 18B - 013.23 của nhà xe Thanh Tùng, Nam Định, do Đặng Văn Trung điều khiển, trên xe có 15 hành khách, đang lưu thông từ Hà Nội về Nam Định.

Ngay khi nhận được tin báo về việc có 1 xe chở khách đang bắt khách tại đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai lực lượng dừng phương tiện tại khu vực lối ra Vực Vòng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để kiểm tra và yêu cầu lái xe cùng phương tiện về trụ sở đội Cảnh sát Giao thông số 3 để làm việc.

Làm việc với lực lượng Cảnh sát Giao thông, lái xe Đặng Văn Trung khai báo gian dối là xe chở người nhà về đám hiếu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Giao thông số 3 xác minh và khẳng định đây là xe chở khách, không phải chở người nhà về đám hiếu như tài xế khai báo.

Theo Chỉ thị 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội, để ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19, từ 0h ngày 1/4/2020, tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, hàng hải, đường thuỷ nội địa và hạn chế vận tải đối với hàng không, đường sắt.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe khách cố tình hoạt động để góp phần ngăn chặn dịch COVID-19.

Đà Nẵng xử lý trường hợp tập trung đông người

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng quận đang xử lý một trường hợp tập trung tổ chức thi đấu game online, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ khoảng 14 giờ ngày 28/3, tại tòa nhà Convention Center trong khu Cocobay Đà Nẵng đã diễn ra một giải đấu game online. Tại thời điểm kiểm tra có hơn 50 game thủ đang tập chung trong phòng thi đấu, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động, niêm phong hiện trường.

Bà Anh Thi cho biết, tại hiện trường, Ban tổ chức giải đấu chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng, niêm phong để điều tra. Nếu có giấy tờ hợp pháp thì Ban tổ chức được phép tạm hoãn đến khi hết dịch, nếu không có giấy phép thì giải đấu sẽ bị cấm luôn và xử lý theo pháp luật.

Trước đó, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp thành phố Đà Nẵng đã ra nhiều văn bản đôn đốc, siết chặt các hoạt động tập trung đông người trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, nghiêm cấm tập trung trên 20 người, tạm dừng hoạt động dịch vụ tại các bãi tắm biển công cộng, tổ chức cách ly tại nơi lưu trú đối với tất cả công dân đến từ địa phương có dịch, tạm thời đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán ăn, quán cafe...