Phá hai chuyên án lớn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam

(VOH) - Ngày 15/8, tại TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công An đã sơ kết và khen thưởng cho lực lượng chiến sĩ công an.

Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được trao thưởng vì phá hai chuyên án số 128 Y và 168 H, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào và Campuchia vào các tỉnh, thành phố phía Nam.

chuyên án ma túy

Khen thưởng các cá nhân lập thành tích xuất sắc phá hai chuyên án ma túy lớn.

Thông tin thêm từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP cho biết, chuyên án đầu tiên là triệt phá đường dây mua bán ma túy rất lớn hoạt động có tổ chức, nguồn ma túy từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu Thomo - Long An chuyển về TPHCM tiêu thụ, cất giữ ở các kho tại chung cư 189B Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 và P.14, Q.10.

Sau đó bán lại cho các đối tượng khác khác trên địa bàn TPHCM. Hiện chưa thể bắt được đối tượng Vũ Hoàng Oanh, do Oanh đang lẩn trốn.

Chuyên án lớn thứ hai cũng là đường dây mua bán ma túy này hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, khi bắt giữ đã thu được số lượng ma túy rất lớn, nguồn ma túy mua của đối tượng người Lào vận chuyển qua khu vực biên giới các tỉnh Miền Trung.

chuyên án ma túy

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia Phan Hữu Hiệu bị bắt giữ.

Sau khi nhận ma túy Phan Hữu Hiệu cùng với các đối tượng khác vận chuyển bằng xe ô tô đưa vào TPHCM tiêu thụ. Trong đó đối tượng cầm đầu Phan Hữu Hiệu vừa trực tiếp đứng ra điều hành, đứng ra giao, nhận và vận chuyển ma túy, nhận tiền đưa về cất giữ tại địa chỉ 139/6 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì Q. Tân Phú, bán lại.

Kết quả hai chuyên án lực lượng công an đã tạm giữ 19 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 219 bánh heroin với giá gần 300 triệu đồng 1 bánh, khoảng 28 kg ma túy, trên 100.000 viên thuốc lắc chưa có kết quả giám định, 03 xe ô tô, 11 xe mô tô, 17 điện thoại di động, 8.500 đô la Mỹ, 4.500.000 kip Lào, gần 4 tỷ 500 triệu đồng tiền mặt và 02 cân tiểu ly.