Thả gấu nuôi nhốt hơn 15 năm về môi trường sống tự nhiên

(VOH) - Gấu ngựa sau 15 năm bị nuôi nhốt ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã được trả về tự nhiên sau đợt kiểm tra gắn chíp điện tử thế hệ mới.

Ngày 13/10/2020, một cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus) được nuôi nhốt tại một cơ sở ở Khu 2, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) đã được chuyển giao về Cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình sau hơn 15 năm bị nuôi nhốt. Đây là cá thể gấu thứ 3 từ các hộ, cơ sở nuôi nhốt gấu được chuyển giao đến các trung tâm cứu hộ chỉ trong đầu tháng 10 này.

Cơ quan chức năng chuyển giao con gấu nuôi nhốt hơn 15 năm về môi trường sống tự nhiên

Qua đợt kiểm tra, gắn chíp điện tử thế hệ mới cho gấu do các cơ quan chức năng tiến hành đầu năm 2020 với mục tiêu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi nhốt gấu tại Hải Dương nên đã phát hiện và chủ cơ sở đã đồng ý chuyển giao con gấu này cho cơ quan chức năng.

Trước đó, qua quá trình kiểm tra cơ sở nuôi nhốt gấu tại Khu 2, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, Hải Dương, cơ quan chức năng đã không phát hiện chíp của con gấu duy nhất được đăng ký nuôi nhốt tại cơ sở.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc với cơ quan chức năng, cuối tháng 7/2020 vừa qua, chủ của con gấu đã bày tỏ nguyện vọng chuyển giao cá thể gấu bị nuôi nhốt cho cơ quan chức năng.

Cũng trong tháng này, ngày 2/10/2020, một chủ hộ nuôi gấu tại Lâm Đồng đã chuyển giao 2 cá thể gấu bị nuôi nhốt đến Trung tâm cứu hộ sau khi người này bị phát hiện buôn bán trái phép 2 chi gấu được khai nhận cắt từ cá thể gấu chết trước đó tại hộ gia đình.

Năm 2005, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên - ENV ghi nhận hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt lấy mật và tới thời điểm hiện tại chỉ còn 384 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân, hộ gia đình trên cả nước.

Sự quan tâm và giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng trong công tác quản lý bảo vệ gấu thời gian vừa qua là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều chủ gấu quyết định tự nguyện chuyển giao gấu để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Gấu là loài ĐVHD được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP).

Gấu chỉ được phép nuôi nhốt nếu đã được đăng ký quản lý và gắn chíp theo dõi. Tuy được phép nuôi nhốt gấu, hoạt động trích hút, buôn bán mật gấu (dù từ các cá thể gấu bị nuôi  nhốt) là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Điều 244 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017 – “BLHS”), hành vi nuôi nhốt trái phép gấu có thể bị xử phạt đến 15 năm đối với cá nhân tùy theo số lượng cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép. Trong khi đó, hành vi tàng trữ, buôn bán mật gấu trái phép có thể bị xử phạt đến 5 năm tù giam hoặc phạt tiền đến 2 tỷ đồng đối với cá nhân cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 BLHS.