Thính giả thắc mắc: "Cả nhóm đánh người, sao chỉ khởi tố 1 đối tượng ?"

(VOH) - VOH có nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Đới tại ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Theo trình bày của thính giả Nguyễn Văn Đới, 24 tuổi ngụ tại ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM, anh Đới làm việc tại nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, công việc là nhận hàng xuống heo khi xe chở heo đến nhà máy.

Anh Nguyễn Văn Đới và đơn tố giác

Anh Nguyễn Văn Đới và đơn tố giác.

Ngày 30/5/2019, thính giả Nguyễn Văn Đới có xảy ra xích mích với tài xế Trần Ngọc Tài, điều khiển xe tải biển số 51D -17008 do Tài không chấp hành đúng việc điều động đưa xe vào máng xuống heo.

Ngay tối hôm đó, Tài cùng 7 thanh niên khác đến công ty dùng mã tấu hăm dọa nhưng Đới chạy vào công ty nên thoát được và có làm bản tường trình về sự việc theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Đến 18 giờ ngày 31/5/2019, Đới đến nhà máy làm việc bình thường. Đến khoảng 21 giờ, Trần Ngọc Tài chạy xe tải đến công ty chở theo một số đối tượng.

Tài lại gần đấm vào mắt Đới làm Đới choáng váng té xuống, lập tức Trần Ngọc Phước cầm mã tấu cùng hai đối tượng khác xông vào hành hung Đới, Trần Ngọc Phước vung mã tấu chém nhiều nhát vào người Đới gây thương tích rất nặng.

Clip toàn bộ vụ việc thính giả Nguyễn Văn Đới bị đánh. 

Hậu quả sau khi bị tấn công.

Vết chém trên lưng anh Đới

Vết chém trên lưng anh Đới.

Theo trình bày của thính giả Nguyễn Văn Đới, đến nay cơ quan chức năng huyện Hóc Môn chỉ khởi tố đối với Trần Ngọc Phước. Các đối tượng còn lại không bị xử lý và bên gây án không bồi thường thiệt hại cho anh Đới cả chi phí điều trị và tiền tổn hại sức khỏe.

Hơn 5 tháng qua, thính giả Nguyễn Văn Đới bị mất sức lao động không thể làm việc, ảnh cuộc sống kinh tế gia đình rơi vào khó khăn.

Ngày 28/10/2019, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc nhận được đơn tố giác tội phạm ngày 23/10/2019 của ông Nguyễn Văn Đới.

Nội dung đơn: Ông Nguyễn Văn Đới tố giác ông Tài, ông Đại và 02 đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng với tỷ lệ 14% nhưng chưa bị tạm giam xử lý. Đồng thời đề nghị Công an huyện Hóc Môn giao cho ông Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của ông đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn để giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để ông biết

VOH đang liên hệ với các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. 

Thông tin tiếp nhận phản ánh - phản hồi đường dây nóng của VOH : 028.38291.357.