Thu giữ hơn 4.400 bánh trung thu trứng chảy không rõ nguồn gốc

(VOH) – Hơn 4.000 bánh trung thu trứng chảy mang nhãn mác Trung Quốc không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ, với giá nhập vào chỉ rẻ bằng 1/3 giá bán.

Chiều 16/8, lực lượng chức năng kiểm tra điểm tập kết hàng hoá tại số 46, ngõ 93/47 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội do Phạm Ngọc Ánh (SN 1988) làm chủ, thu giữ hơn 4.440 bánh trung thu trứng muối chảy mang nhãn mác Trung Quốc, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số bánh được đóng kín trong các thùng giấy - Ảnh: VNE

Các cán bộ quản lý thị trường Hà Nội cho biết, số bánh này được nhập lậu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch ở Lào Cai, với giá bán dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/hộp, hộp 6 bánh. Nhưng thực tế, giá nhập vào chỉ rẻ bằng 1/3 giá bán.

Bánh trung thu trứng chảy đang rất hot trên thị trường và được mọi người yêu thích - Ảnh: VNE

Được biết, đây là một loại bánh mới xuất hiện trên thị trường, đang gây sốt trên mạng internet qua các trang bán hàng online. Với bao bì bắt mắt, quảng cáo hàng ngon đảm bảo chất lượng nên rất nhiều người tìm mua.

Tuy nhiên, hiện chưa có cơ quan nào kiểm tra chất lượng để khẳng định loại bánh trung thu trứng chảy này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Đội QLTT số 13 - cho biết, bánh trung thu trứng chảy đang là mặt hàng hot trên thị trường nên các đối tượng tìm đủ cách nhập lậu về rồi bán với giá gấp 2-3 lần so với giá nhập vào.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số bánh trên và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xử lý nghiêm tài xế xe khách chạy ngược chiều trong hầm Hải Vân - Ngày 16/8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng về việc ô tô khách đi ngược chiều với vận tốc cao trong hầm đường bộ Hải ...
Tài xế xe ôm nghi bị sát hại, thi thể nằm dưới mương nước ở Bình Chánh – Nạn nhân hành nghề xe ôm, được người dân phát hiện chết dưới mương nước bên đường, trên cơ thể có nhiều vết thương. Nghi án bị sát hại, cướp tài sản.