Tin an ninh trật tự hôm nay 10/1: Bắt tạm giam kẻ sát hại dã man người phụ nữ tại Hà Nội

​​​​​​​ (VOH) – Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên ra tay sát hại người phụ nữ vào trưa ngày 8/1.

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại dã man người phụ nữ ở Hà Nội

VTC đưa tin, sáng 10/1, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) để làm rõ tội "giết người".

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên ra tay sát hại nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng-voh.com.vn
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 8/1, chị L.T.L. (SN 1989) trên đường về nhà ngoại ở xã Liên Phương (Thường Tín) thì bị Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) sát hại. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Bình Phước: 1 người chết, 2 người bị thương sau hỗn chiến

 Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước – cho hay đã phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người bị trọng thương.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 20 giờ ngày 8/1, Phạm Tuấn Hưng, 45 tuổi; Nguyễn Mạnh Cường, 35 tuổi và Nguyễn Công Mạnh, 28 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tổ chức ăn nhậu tại bờ đập Suối Giai thuộc ấp 5, xã Tân Lập. Hưng gọi điện thoại cho Huỳnh Văn Vinh, 38 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, để giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa hai người. Hai bên sau đó hẹn nhau đến trước cụm công nghiệp Hà Mỵ thuộc ấp 4, xã Tân Lập để giải quyết mâu thuẫn. 

 Bình Phước: 1 người chết, 2 người bị thương sau hỗn chiến
Hiện trường vụ việc. Ảnh: TTO 

Trong lúc hai nhóm đang hỗn chiến, Hưng dùng khẩu súng tự chế thủ sẵn trong người lấy ra bắn đạn chì loạn xạ vào hai nhóm làm Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Mạnh Cường và Lại Văn Long (bạn của Huỳnh Văn Vinh, chưa rõ nhân thân, lai lịch) bị trọng thương. Bị đối phương dùng súng bắn, nhóm của Vinh hoảng sợ tháo chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, Mạnh, Cường và Long tức tốc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên Lại Văn Long đã tử vong tại bệnh viện, còn Cường và Mạnh vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.