Tin tức pháp luật hôm nay 11/8/2020: Bắt 7 người Trung Quốc đánh bạc hơn 35 tỉ đồng tại Huế 

(VOH) – Nhóm 7 người nước ngoài thuê một khách sạn ở TP Huế và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền trên 35 tỉ đồng. 

Nhóm người Trung Quốc đánh bạc hơn 35 tỉ đồng tại Huế 

Chiều ngày 11/8, Công an Thừa Thiên Huế cho biết đang xử lý một nhóm người Trung Quốc có hành vi đánh bạc qua mạng Internet tại Việt Nam - Báo TTO thông tin. 

Các đối tượng có độ tuổi từ 20-43 tuổi, gồm Xiang Jie, Zeng Jiale, Yu Lijun, Chen DaoGuang, Liu JianFei, Chen JianJing, Xu HongFeng. 

Qua điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, sử dụng máy tính và điện thoại thông minh kết nối truy cập vào website có địa chỉ: https: kkw878.com (đây là website tại Philippines) để đánh bạc trực tuyến với các đối tượng người Trung Quốc. Số tiền thắng thua từng ván được trả bằng đồng nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại một ngân hàng ở Trung Quốc. 

Tổng số tiền nhóm trên dùng để đánh bạc khi bị bắt giữ là trên 35 tỉ đồng. 

Tin tức pháp luật hôm nay 11/8/2020: Bắt 7 người Trung Quốc đánh bạc hơn 35 tỉ đồng tại Huế 

Tin tức pháp luật hôm nay 11/8/2020: Bắt 7 người Trung Quốc đánh bạc hơn 35 tỉ đồng tại Huế 

Công an làm việc và thu giữ tang vật - Ảnh: TTO 

Cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ nhiều tang vật có liên quan như: phương tiện, công cụ, máy móc dùng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng. 

Sau thời gian đấu tranh, nhóm người Trung Quốc đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an Thừa Thiên Huế cũng đã tiến bàn giao 7 người trên cho các cơ quan chức năng để buộc xuất cảnh theo quy định. 

Hiện vụ việc vẫn đang mở rộng điều tra.

Tụ tập ăn nhậu, hút bóng cười giữa lúc giãn cách xã hội

Báo TTO đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 11/8, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà trên đường Vũ Tông Phan. 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 11 người đang tụ tập ăn nhậu, hút bóng cười lúc giãn cách xã hội.

Bước đầu, công an phường xác định trong số 11 thanh niên này có 6 nam, 5 nữ ở nhiều địa phương khác nhau như: Quảng Nam, Vũng Tàu, Phú Yên, Đà Nẵng…

Công an còn thu giữ 3 bình khí cười mà nhóm trên khai mua qua mạng không rõ nguồn gốc. 

Vụ việc đang được công an phường tiếp tục làm rõ.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/8/2020: Bắt 7 người Trung Quốc đánh bạc hơn 35 tỉ đồng tại Huế 

Nhóm người tụ tập trong lúc giãn cách xã hội - Ảnh: TTO

Những ngày qua, lực lượng Công an Đà Nẵng liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định về giãn cách xã hội đang áp dụng tại Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 10/8, tổ công tác giám sát cộng đồng phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do công an phường dẫn đầu đã phát hiện một villa có 6 người không khai báo tạm trú, tập trung đông người. Những người này thừa nhận đã thuê villa để sống tập thể, sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh thì cả 6 người đều dương tính với ma túy tổng hợp dạng đá.

Trưa ngày 9/8, lực lượng Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã xử lý 7 người đang tụ tập ăn nhậu tại khu vực hồ Hòa Trung.

Nguyên nhân 'giang hồ mạng' Phú Lê sai đàn em hành hung 2 phụ nữ – Do Đào Chi Lê thường xuyên lên mạng nói xấu và lăng mạ Thúy Kiều (vợ Phú Lê) suốt 10 ngày vì những mâu thuẫn trong lúc làm ăn chung.