Tin tức pháp luật hôm nay 12/11/2019: Cụ ông 80 tuổi chạy xe ôm bị ‘đồng nghiệp’ đánh rạn xương sườn

(VOH) – Cho rằng cụ ông 80 tuổi tranh giành địa bàn xe ôm, bảo đi chỗ khác không được, đối tượng ra tay đánh và dùng súng cao su bắn vào thái dương khiến ông chảy máu, rạn xương sườn phải nhập viện.

Cụ ông 80 tuổi chạy xe ôm bị ‘đồng nghiệp’ đánh rạn xương sườn

Chiều ngày 12/11, trung tá Phạm Văn Thịnh - trưởng Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội - cho biết đơn vị đang xử lý vụ người đàn ông hành nghề xe ôm đánh cụ ông 80 tuổi trên địa bàn vào sáng cùng ngày – Báo TTO thông tin.

Nạn nhân là cụ ông Dương Đức Lâm (80 tuổi, trú tại phường Liễu Giai).

Theo thông tin ban đầu, tại ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai, ông Dương Đức Lâm (80 tuổi, ngụ phường Liễu Giai, quận Ba Đình) chạy xe ôm bị Phạm Ngọc Lân (45 tuổi, ở cùng phường) dùng súng cao su bắn và đánh liên tiếp vào người khiến ông cụ bị thương, chảy máu ở vùng mặt.

Bước đầu xác định, Lân cho rằng cụ Lâm "tranh giành địa bàn xe ôm" của mình, nên ra tay hành hung.

Tin tức pháp luật hôm nay 12/11/2019: Cụ ông 80 tuổi chạy xe ôm bị ‘đồng nghiệp’ đánh rạn xương sườn

Phạm Ngọc Lân (bên phải) ra tay hành hung cụ Lâm - Ảnh: TTO

Cụ Nguyễn Thị Thơm (vợ cụ Lâm) cho biết: Cụ Lâm chạy xe ôm đã lâu, từ năm ngoái đến nay bị ốm nên thời gian gần đây mới chạy lại. "Ông nói mang xe ra đường làm cho đỡ buồn chán, sáng nay họ bảo ông đi chỗ khác, ông bảo đứng đây không ảnh hưởng đến ai. Rồi có người lao vào đánh, dùng súng cao su bắn vào thái dương ông rồi đấm, đá khiến ông rạn xương sườn, răng của ông bị lung lay".

Tin tức pháp luật hôm nay 12/11/2019: Cụ ông 80 tuổi chạy xe ôm bị ‘đồng nghiệp’ đánh rạn xương sườn

Cụ Lâm đang được điều trị tại Bệnh viện - Ảnh: TTO

Hiện cụ Lâm đang được chăm sóc tại bệnh viện 354, cụ bị gãy xương sườn và bị đa chấn thương trên người.

Nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, đưa Phạm Ngọc Lân về trụ sở làm việc.

Bắt nghi phạm hiếp dâm, cướp tiền của bé gái bán vé số

Ngày 12/11, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hải (37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại 1 căn nhà trọ ở ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải - Ảnh: SGGP

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 29/10, bé N.T. (8 tuổi, là học sinh một trường tiểu học ở Phú Quốc) đang bán vé số dạo tại khu phố 4, thị trấn Dương Đông thì có một người đàn ông đến bảo vừa trúng số được 10 tỷ đồng nên kêu bé N.T. lên xe rồi chở đi gặp cha mẹ của bé để giúp đỡ cho gia đình. Tuy nhiên, người đàn ông này lại chở bé N.T. hướng về xã Dương Tơ, rồi ghé vào một lùm cây vắng đe dọa khống chế bé N.T. để hiếp dâm – Báo SGGP thông tin.

Sau khi thỏa mãn thú tính, nghi phạm còn nhẫn tâm cướp khoảng 1 triệu đồng tiền bán vé số của bé N.T. nhưng sau đó bé khóc than đói bụng nên nghi phạm cho lại bé 20.000 đồng rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Người dân xung quanh phát hiện bé gái có biểu hiện bất thường về tinh thần và quần dính máu nên người dân đã trình báo với công an. Công an nhanh chóng có mặt đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sau đó, công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình. Qua truy xét, công an xác định đã đối tượng gây án.

Hiện Công an huyện Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Từ 15/11, cao điểm xử phạt xe ôm công nghệ vi phạm tại TPHCM - Từ ngày 15/11 tới, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM (PC08) sẽ tiến hành cao điểm xử lý các trường hợp tài xế xe ôm công nghệ vi phạm an toàn giao thông.
Người nhà bệnh nhân đòi bệnh viện FV bồi thường 1.000 đồng thắng kiện - Đó là mức bồi thường mà phía nguyên đơn đặt ra với bệnh viện FV kèm theo yêu cầu bệnh viện FV xin lỗi, cải chính công khai trên truyền thông.