Tin tức pháp luật hôm nay 12/11/2020: Bắt nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại thiếu nữ 17 tuổi 

(VOH) – Nghi phạm trói tay chân rồi hiếp dâm, sợ bị phát hiện nên tàn nhẫn ra tay sát hại thiếu nữ 17 tuổi, bị bắt giữ sau 5 ngày lẩn trốn.

Bắt nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại thiếu nữ 17 tuổi 

Chiều ngày 12/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã bắt giữ thủ phạm vụ hiếp dâm, giết người xảy ra tại xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái – Báo NLĐ thông tin. 

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). 

Tin tức pháp luật hôm nay 12/11/2020: Bắt nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại thiếu nữ 17 tuổi ảnh 1
Hà Văn Hoát tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 6/11, Hoát đi xe máy theo đường mòn từ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lên xã Tà Xi Láng. Đi được khoảng 2 km, do đường trơ nên đối tượng để xe vào trong bụi cây và tiếp tục đi bộ.

Đi được một lúc, Hoát phát hiện chị Sùng Thị B. (SN 2003, ngụ xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đi phía trước liền đuổi theo kéo tay chị B. đe dọa, bắt chị phải cởi quần áo. Sau đó, Hoát trói tay chân chị B. lại và thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Sau khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục, thấy chị B. khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên lấy áo khoác siết cổ nạn nhân đến chết rồi đi về nhà. Ngày 7/11, người dân phát hiện xác nạn nhân nên đã trình báo cơ quan công an.

Hiện Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Hà Văn Hoát về tội "Hiếp dâm, giết người" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm không được vợ, đâm gục vợ chồng chị vợ 

Ngày 12/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) 18 năm tù về tội ‘giết người’.

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn và chị L.T.K.H. sống với nhau như vợ chồng tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ từ cuối năm 2015. Đến đầu năm 2019, chị H. bỏ nhà đi do hai người có mâu thuẫn trong cuộc sống.

Tin tức pháp luật hôm nay 12/11/2020: Bắt nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại thiếu nữ 17 tuổi ảnh 2
Đối tượng tại phiên tòa xét xử - Ảnh: TTO

Trưa 19/5/2019, sau khi uống rượu, Tuấn mang theo dao đến nhà chị L.T.M.L. (chị ruột chị H.) để hỏi tin tức.

Dù Tuấn gặng hỏi nhiều lần nhưng chị L. đang bận làm móng cho khách nên không trả lời. Tức giận, Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị L. Thấy vậy, chồng nạn nhân anh N.V.S. xông ra ngăn cản. Trong lúc giằng co, Tuấn gây ra nhiều vết thương trên người anh S. 

May mắn cả hai nạn nhân đều thoát chết nhưng bị thương rất nặng. Theo kết quả giám định, chị L. bị thương tích 81%, còn anh S. là 5%.

Hội đồng xét xử nhận định dù đây là trường hợp phạm tội chưa đạt nhưng hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, mang tính chất côn đồ nhằm tước đoạt tính mạng của bị hại.