Tin tức pháp luật hôm nay 12/9/2019: Điều tra vụ nữ CĐV bị bắn pháo sáng trọng thương ở sân Hàng Đẫy

(VOH) – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị điều tra, làm rõ việc nữ CĐV bị bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy gây thương tích nặng. 

Điều tra vụ nữ CĐV bị bắn pháo sáng trọng thương trên sân Hàng Đẫy 

Ngày 12/9, Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc nhóm thanh niên bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A sân Hàng Đẫy khiến một nữ cổ động viên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ) báo cáo UBND TP theo quy định.

Đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy hoặc SVĐ Mỹ Đình, ông Chung yêu cầu "công an thành phố có phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để các CĐV mang pháo sáng, pháo hoa… vào sân làm mất an ninh trật tự. - Báo TTO thông tin.

Lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 11/9, tại sân vận động Hàng Đẫy diễn ra trận Hà Nội - Nam Định trận đấu bù vòng 22 V-League 2019. Phút thứ 8 của trận đấu, cổ động viên đã đốt pháo sáng trên khán đài và ném xuống đường pitch. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng kiểm soát.

Tuy nhiên, cổ động viên ở khán đài B tiếp tục đốt pháo sáng và bắn sang khán đài A, một quả rơi trúng đùi trái chị Huyền Anh (CĐV CLB Hà Nội) làm chị bị bỏng nặng phải nhập viện phẫu thuật.

Chị Huyền Anh đang được điều trị tại Bệnh viện - Ảnh: TTO

Theo Công an quận Đống Đa, sau khi sự cố xảy ra với nữ cổ động viên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng y tế kịp thời sơ cứu ban đầu cho nữ cổ động viên, đồng thời đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chị Huyền Anh bị thương được chẩn đoán bỏng lưu huỳnh nặng vào tận xương, nhiều khả năng phải phẫu thuật hai lần.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc

Báo VNE đưa tin, rạng sáng 12/9, Bộ Công an phối hợp với Công an quận Ba Đình, CSGT TP.Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường phát hiện 3 xe tải lớn chở khoảng 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Các cán bộ điều tra đang kiểm tra lô hàng - Ảnh: VNE 

Xe bị chặn tại trạm thu phí cao tốc Lào Cai - Nội Bài. Thời điểm kiểm tra, các xe chất đầy kẹo với nhãn mác in màu sắc bắt mắt. Đây là số đồ chơi phục vụ tết Trung thu với số lượng ước tính khoảng 50 tấn. Nhiều lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng dán mác Thái Lan.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện nêu trên.

Số bánh kèo trông vô cùng bắt mắt - Ảnh: VNE

Tài xế của ba xe và những người liên quan được đưa về trụ sở Cục Cảnh sát môi trường (C05) lấy lời khai.

Trung tá Nguyễn Xuân Thành (Phó phòng 6, Cục C05) cho biết, phần lớn hàng hoá trên nhập lậu qua các cửa khẩu tại Lào Cai, Lạng Sơn. Bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh, thực phẩm, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây nguy hại đến sức khoẻ của người dùng.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/9/2019: Cãi nhau, chồng cầm đá đuổi đánh vợ tử vong tại chỗ – Trong lúc cãi nhau, người chồng đã dùng đá đập vào đầu vợ dẫn đến tử vong.
Tin tức pháp luật hôm nay 3/9/2019: Hàng chục dân chơi phê ma tuý trong quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn – Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nghi án ông lão xâm hại nữ 8X mắc bệnh tâm thần đến có thai.