Tin tức pháp luật hôm nay 15/1/2020: "Hot girl” 23 tuổi điều hành đường dây gái gọi qua zalo

(VOH) – Tú bà lập ra nhiều nhóm chát trên mạng xã hội điều hành mua bán dâm với hơn 250 người, với giá từ 2-4 triệu đồng mỗi đêm.

"Hot girl” 23 tuổi điều hành đường dây gái gọi giá 2-4 triệu đồng/lượt

Công an tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, vừa phá thành công một đường dây gái gọi ở Bình Dương, đồng thời bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Nguyên (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm" – Báo VNN thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 15/1/2020: "Hot girl” 23 tuổi điều hành đường dây gái gọi qua zalo

Công an bắt quả tang hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Anh Thư - Ảnh: VNN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 14/1, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Anh Thư ở phường Chánh Nghĩa (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). 

Tại đây, công an phát hiện, bắt quả tang tại 2 phòng của nhà nghỉ này có 2 cặp đôi đang mua bán dâm.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua, bán dâm qua sự môi giới của Nguyễn Thị Kim Nguyên với giá từ 2-4 triệu đồng.

Công an sau đó đã bắt giữ Nguyên để điều tra.

Tin tức pháp luật hôm nay 15/1/2020: "Hot girl” 23 tuổi điều hành đường dây gái gọi qua zalo

Nguyễn Thị Kim Nguyên tại cơ quan công an - Ảnh: VNN

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận từ tháng 2/2019 đến nay đã lập ra các nhóm như 'Nhóm hoa hồng Thủ Dầu Một', 'Hội gái xinh', 'Cô Kim'… trên mạng xã hội, quy tụ khoảng 250 tiếp viên phục vụ bia cho khách nhậu và bán dâm khi có yêu cầu. 

Khi khách có nhu cầu, Nguyên sẽ gửi thông tin lên 2 nhóm, hội nói trên để các cô gái gửi hình ảnh cá nhân về tài khoản Zalo, sau đó Nguyên gửi cho khách lựa chọn.

Sau khi thỏa thuận giá, Nguyên báo địa điểm số phòng nhà nghỉ, khách sạn, làm trung gian cho người bán dâm và khách mua dâm gặp nhau.

Giá mỗi lần mua bán dâm từ 2-4 triệu đồng, trong đó Nguyên lấy 500.000 đồng tiền môi giới.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.  

Khởi tố 3 người về Vĩnh Long bắt người đưa lên TPHCM

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Huỳnh Tấn Vũ (24 tuổi) và Lê Trúc Diễm (44 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) điều tra về tội "Bắt người trái pháp luật" - Báo TTO thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 15/1/2020: "Hot girl” 23 tuổi điều hành đường dây gái gọi qua zalo

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 12/2019, Diễm nhờ bà Nguyễn Duy Phương (46 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mai mối giới thiệu phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc. Nếu bà Phương mai mối thành công sẽ được hưởng 170 triệu đồng.

Diễm đưa trước cho Phương 70 triệu đồng nhưng đến ngày hẹn Phương không dẫn người ra sân bay và tắt điện thoại.

Ngày 5/1/2020, nhóm của Diễm hẹn gặp Phương tại quán cà phê ở phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Khi gặp mặt, Diễm và Đạt dùng tay đánh vào mặt người phụ nữ này, còn Vũ dùng dao khống chế nạn nhân lên xe để đưa về TPHCM.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bình Minh thông báo cho các đơn vị phối hợp, truy bắt.

Khi ôtô chở bà Phương đến TP Vĩnh Long thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện chặn xe.

Riêng bà Phương, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy xét, điều tra liên quan đến việc nhận tiền môi giới phụ nữ cho người Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.  

Bắt nghi phạm chém liên tiếp người phụ nữ chở con nhỏ trên đường – Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm chém dã man người phụ nữ chở con nhỏ đang chạy xe trên đường. 
Vụ học sinh Trường Gateway tử vong trên ôtô: Tuyên án 3 bị cáo 51 tháng tù – Sáng ngày 15/1, TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ học sinh Trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón.