Tin tức pháp luật hôm nay 16/4/2020: Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” đến 360%/năm

(VOH) – Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã cho nhiều người tại TP Quy Nhơn, Bình Định vay với tổng số tiền hơn nửa tỉ đồng, thu lời bất chính hơn 100 triệu đồng. 

Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” đến 360%/năm

Ngày 16/4, Viện KSND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Đoàn Văn Bách (29 tuổi) và Ngô Văn Tùng (24 tuổi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" – Báo SGGP thông tin. 

Điều tra ban đầu cho biết, khoảng tháng 9/2019, Bách và Tùng cùng 3 đối tượng khác đến Quy Nhơn, thuê một ngôi nhà trên đường Nguyễn Như Đỗ, phường Nguyễn Văn Cừ, hoạt động cho vay lãi nặng. 

Lãi suất các đối tượng áp đặt “cắt cổ” lên đến 23 - 30%/tháng (280 - 360%/năm) tùy theo số tiền vay.

Tin tức pháp luật hôm nay 16/4/2020: Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” đến 360%/năm

Đối tượng Đoàn Văn Bách - Ảnh: SGGP

Ngày 5/4, qua kiểm tra lưu trú tại ngôi nhà do các đối tượng thuê ở đường Nguyễn Văn Đỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi hoạt động cho vay nặng lãi do Bách và Tùng cầm đầu.

Kiểm tra nơi tạm trú của nhóm đối tượng tại TP Quy Nhơn, cơ quan công an phát hiện, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay.

Xác minh bước đầu, trong thời gian từ tháng 9/2019 đến nay, nhóm đối tượng đã “giải ngân" số tiền 563 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 110 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bắt hai tên cướp dùng súng khống chế một gia đình, cướp tài sản 

Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được 2 đối tượng dùng súng cướp tài sản tại ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Đào Huy Hoàng (còn gọi Hoàng Đen, SN 1992, ngụ TPHCM) và Phạm Minh Hoàng (còn gọi Hoàng Đặng, SN 1992, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Tin tức pháp luật hôm nay 16/4/2020: Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” đến 360%/năm

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 11/4, hai tên cướp mặc áo khoác, đeo khẩu trang, găng tay, đội nón bảo hiểm cầm theo súng đã đột nhập vào nhà ông Trương Tiến H. (SN 1976, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). 

Khi vào nhà, 2 nghi can vào phòng khống chế, trói tay chân 2 con của ông Hậu, cướp một lắc tay và một sợi dây chuyền vàng. Chúng sang phòng ông Hậu, dùng dao, súng khống chế 2 vợ chồng và con trai, lục soát đồ đạc lấy đi nhiều tiền, vàng.

Ngoài ra, 2 nghi can dùng sống dao cứa vào cổ (không gây thương tích) và dùng bản dao đập nhiều lần vào đầu ông Hậu đe doạ, bắt ông phải đưa giấy tờ, chìa khoá xe máy SH. Lúc này, con trai ông Hậu vùng chạy ra ngoài tri hô, 2 nghi can lên xe chạy ra quốc lộ 1A.

Tài sản bị mất được xác định gồm 21 vòng Ximen loại vàng tây, 4 sợi dây chuyền vàng, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng, 20.000.000 đồng, 100 USD, 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus, 1 điện thoại Samsung J6; tổng cộng khoảng 217.000.000 đồng. Ngoài ra 2 tên cướp còn lấy đi 1 sổ tiết kiệm, 2 giấy đăng ký xe.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nữ giúp việc mở cửa cho người lạ, chủ nhà báo mất hơn 700 triệu đồng – Người giúp việc mở cửa cho nam thanh niên nói đến giao hàng cho chủ nhà, gia chủ về thì phát hiện mất nhiều tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng.

 

Bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng ở Củ Chi – Ngày 16/4, Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, đang giữ hình sự đối tượng Phan Ênh (ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.