Tin tức pháp luật hôm nay 16/7/2020: Giả làm ‘thợ sửa điện, nước” trộm hàng tỷ đồng

(VOH) – Đối tượng đóng giả là người sửa điện, ống nước… tiếp cận nhà dân khá giả ở nhiều quận huyện tại TPHCM rồi đem nướng vào trường gà. 

Giả làm ‘thợ sửa điện, nước” trộm hàng tỷ đồng

Ngày 16/7, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với đối tượng Trần Văn Đăng (thường gọi là Đăng “Mèo”, 45 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tin tức pháp luật hôm nay 16/7/2020: Giả làm ‘thợ sửa điện, nước” trộm hàng tỷ đồng

Đối tượng Trần Văn Đăng - Ảnh: SGGPO

Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn các phường ở quận Thủ Đức thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản với giá trị lớn. Đáng chú ý là có cùng một hình thức, 1 người đàn ông (khoảng 45 tuổi) đi tới nhà nói là thợ sửa điện, ống nước… để vào nhà. Sau khi người đàn ông này rời khỏi nhà, gia chủ mới phát hiện mất trộm tài sản và trình báo công an. 

Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra xác định kẻ gây ra các vụ trộm này là Trần Văn Đăng. Truy tìm Công an phát hiện Đăng đang có mặt tại Khu du lịch Hồ Tràm, tỉnh Đồng Nai nên bắt giữ đưa về trụ sở. 

Tại cơ quan công an, Đăng khai nhận một mình gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận huyện như: 6, 12, quận Bình Tân, Hóc Môn… Đăng khai từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đăng thừa nhận gây ra hơn 20 vụ trộm cắp với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Phương tiện dùng để gây án - Ảnh: SGGPO

Trần Văn Đăng nghiên cứu kỹ và lựa chọn những ngôi nhà khá giả. Khi vào nhà thì Đăng luôn nói mình là được chủ nhà gọi tới sửa điện, ống nước… để đánh lừa những người có mặt tại nhà.

Cụ thể, sáng ngày 20/6, Đăng chạy xe tới căn nhà ở đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức, TPHCM thấy 2 bé gái ngồi trước nhà. Đăng tiếp cận và nói là thợ sửa điện, canh sơ hở Đăng dùng tua vít cạy cửa lấy đi nhiều tài sản với tổng số tiền 63 triệu đồng.

Chiều ngày 15/4, Đăng mang theo túi ni lông đựng 5 trái bơ đến căn nhà trên đường số 9 phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM thì gặp bà L.T.M. (người giúp việc) đang ngồi trước nhà. Đăng đưa cho bà M. túi bơ và nói là chủ nhà gửi cho bà M. và xin vào nhà đi vệ sinh. Trong lúc bà M. rửa trái cây, Đăng  lẻn vào các phòng lấy đi nhiều nữ trang, ngoại tệ với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Một vụ khác vào khoảng tháng 8/2019, Đăng đột nhập vào nhà dân ở quận 6, TPHCM lấy trộm được 200 triệu đồng cùng 35.000 USD. Sau khi trộm cắp được tài sản, Đăng lẩn trốn và sang Campuchia để đánh bạc.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong vì can ngăn nhóm học sinh bị bắt nạt

Báo TTO đưa tin, ngày 15/7, Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Triệu Văn Sơn (19 tuổi, trú tại xã Đồng Quan, huyện Lục Yên) để điều tra về hành vi "giết người". Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 14/7, Hoàng Văn Q. (15 tuổi, trú tại huyện Lục Yên) cùng một người bạn đi uống trà sữa trên địa bàn xã Đồng Quan.

Tại đây, Q. thấy nhóm của Sơn đang bắt nạt một nhóm học sinh nhỏ tuổi khác nên bất bình và vào can ngăn dẫn đến xảy ra xô xát. Tiếp đó, Sơn dùng điếu cày đánh vào đầu Hoàng Văn Q.. Dù cố gắng bỏ chạy nhưng Q. bị Sơn truy đuổi, đánh tử vong.

Tin tức pháp luật hôm nay 16/7/2020: Giả làm ‘thợ sửa điện, nước” trộm hàng tỷ đồng

Gia đình chuẩn bị làm đám tang cho nạn nhân - Ảnh: TTO

Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Yên đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, nạn nhân Hoàng Văn Q. vừa học xong lớp 9 và đang chuẩn bị thi vào lớp 10. Nghi phạm Sơn và nạn nhân trước đó không quen biết nhau.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.  

Khởi tố tài xế taxi vượt đèn đỏ, tông và kéo lê cảnh sát giao thông – Sau khi dừng lại theo hiệu lệnh thì tài xế taxi tiếp tục lao xe về phía trước, kéo lê chiến sĩ cảnh sát hơn 30m.

Tin pháp luật 16/7/2020: Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng - Từ cuối năm 2019 đến cuối tháng 6/2020, đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ với thủ đoạn đem cầm cố giấy tờ đất giả, giấy đăng ký xe ô tô giả và thuê xe ô tô tự lái..