Tin tức pháp luật hôm nay 18/9/2020: Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(VOH) – Sử dụng Facebook, đối tượng đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xúc phạm, bôi nhọ đến uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Lê Văn Hải (54 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”, theo điều 331, Bộ luật Hình sự.

Tin tức pháp luật hôm nay 18/9/2020: Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Đối tượng Lê Văn Hải - Ảnh: SGGPO

Theo kết quả điều tra, từ năm 2016 đến nay, Lê Văn Hải thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ công khai nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương tỉnh Bình Định. 

Do vậy Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với bị can Hải để điều tra theo quy định của pháp luật.

Tài xế đi trộm két sắt để lấy tiền bồi thường

Ngày 18/9, Huỳnh Thúc Nguyên, 29 tuổi bị Công an thị xã Hoài Nhơn khởi tố về hành vi Trộm cắp tài sản.

Báo TTO đưa tin, ngày 9/8, Nguyên đến nhà bạn ở huyện Phù Mỹ. Khuya ngày hôm đó, đợi bạn ngủ say, Nguyên lấy xe máy của bạn chạy đến thị xã Hoài Nhơn. Khi đến Công ty May Vinatex Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn), thấy không có bảo vệ nên Nguyên leo tường vào bên trong, cạy cửa sổ phòng kế toán trộm két sắt bên trong có 250 triệu đồng kéo ra ngoài. 

Lấy xà beng, búa đập két không được, Nguyên dùng bình gió đá đốt, cắt thủng làm cháy gần hết tiền bên trong. Anh tom gom hết vào túi nylon, chạy xe về hướng huyện Phù Mỹ. Nguyên dừng lại kiểm tra, vứt hết số tiền bị cháy, giữ lại được 63 triệu đồng.

Tin tức pháp luật hôm nay 18/9/2020: Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Huỳnh Thúc Nguyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Nguyên vào TP Quy Nhơn mua xe Airblade hết 28 triệu đồng. Hôm bị bắt, anh ta còn giữ 24 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận vào tháng 5/2020, Nguyên lái ôtô thuê ở tỉnh Quảng Ngãi gây tai nạn chết người, phải bồi thường 340 triệu đồng. Gần đến ngày giao tiền nhưng không có nên lên kế hoạch đi trộm.

Xem thêm: