Tin tức pháp luật hôm nay 21/1/2021: Cô gái 'đứng hình' khi bị cướp điện thoại tại Gò Vấp

(VOH) – Hai đối tượng “lao như tên bay” cướp điện thoại của 2 cô gái trẻ trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân và nhiều người.

Cô gái 'đứng hình' khi bị cướp điện thoại tại Gò Vấp 

Theo TTO cho biết, ngày 21/1, Công an quận Gò Vấp, TPHCM phối hợp cùng Công an phường 6 đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ hai tên cướp táo tợn giật điện thoại của hai cô gái trên đường. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 tối ngày 20/1, chị Ng.H.B.A. chở theo chị Ng.T.H. di chuyển bằng xe máy. Khi cả hai lưu thông đến hẻm 350 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp thì bất ngờ gặp hai tên cướp đi xe máy áp sát từ phía sau. Rất nhanh, một tên ngồi phía sau xe giật phăng chiếc điện thoại iPhone trên tay chị H. rồi rú ga tẩu thoát. 

Nghe tiếng tri hô của người dân, hai đối tượng này còn xịt hơi cay những người xung quanh ngăn không cho họ đuổi theo. Hai cô gái chỉ kịp giật mình, la thất thanh rồi “đứng hình” trước sự táo tợn của 2 tên cướp. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đến lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận hiện trường, trích xuất camera truy xét vụ việc.

Thời điểm cận tết nguyên đán, tình trạng cướp giật ngày càng manh động hơn, người dân ra đường nên chú ý cẩn thận bảo vệ tư trang và an toàn cho bản thân mình. 

5 nữ nhân viên bán dâm trong quán cà phê thư giãn

Ngày 21/1, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Nam (34 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Văn Thắng (22 tuổi, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi chứa mại dâm – Báo NLĐ thông tin. 

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên kiểm tra đột kích quán cà phê thư giãn có tên "Sao đêm quán" tại tổ dân phố Ninh Khánh (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) do Nam làm chủ. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 5 phòng trong quán.

Tin tức pháp luật hôm nay 21/1/2021: Cô gái 'đứng hình' khi bị cướp điện thoại tại Gò Vấp 
Lê Văn Nam (phải) và Hoàng Văn Thắng tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Bước đầu, chủ quán Lê Văn Nam khai nhận, bản thân trước đây làm thuê cho một số quán cà phê thư giãn nên quen nhiều nhân viên nữ. Tháng 12/2020, Nam thuê lại một cửa hàng tại tổ dân phố Ninh Khánh, và sau đó "tuyển" nhân viên về làm việc.

Nam thuê thêm Hoàng Văn Thắng 6 triệu đồng/tháng để hỗ trợ, giúp quản lý, thu tiền khách mua dâm. Mỗi lượt mua bán dâm có giá 300.000 đồng sẽ được Nam ăn chia hoa hồng theo tỷ lệ 50/50 với nhân viên bán dâm. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.