Tin tức pháp luật hôm nay 26/4/2020: Tranh chấp đất, cụ ông 74 tuổi bị con, cháu ruột chém 17 nhát

(VOH) – Cụ ông 74 tuổi ở Phú Yên bị con trai cả và cháu trai đánh, chém với chằng chịt vết thương ở trên đầu do tranh giành đất đai.

Tranh chấp đất, cụ ông 74 tuổi bị con trai, cháu ruột chém 17 nhát

Chiều ngày 24/4, đại tá Lương Tấn Dĩnh, trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an Phú Yên đang thụ lý điều tra nghi án giết người vừa xảy ra tại xã An Mỹ - Báo TTO thông tin. 

Theo thông tin ban đầu, ông Đoàn Tám (74 tuổi) bị con trai cả là Đ.C.T. và cháu ruột Đ.C.M. (con trai ông Tám) dùng hung khí chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng, hiện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. 

Được biết, ông Tám bị bướu cổ ác tính, điều trị đã 4 năm tại TPHCM. Do hết tiền điều trị bệnh, ông bàn với 3 con gái, 2 con trai về việc chia phần đất mà vợ chồng đã tạo lập (vợ ông đã mất do tai nạn giao thông). 

"Tôi chia cho T. 6 lô đất, nhiều nhất trong số các con, nhưng T. vẫn đòi thêm một lô nữa. Do tôi không đồng ý nên T. tranh chấp, rồi không cho bán đất, ngăn cản những người đến hỏi mua, còn chửi mắng khiến tôi bức xúc", ông Tám cho biết. 

Tin tức pháp luật hôm nay 26/4/2020: Tranh chấp đất, cụ ông 74 tuổi bị con, cháu ruột chém 17 nhát

Ông Đoàn Tám đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: TTO

Khoảng 15 giờ 30 ngày 20/4, ông Tám tiếp tục đưa việc bán đất để chữa bệnh ra bàn thảo với con trai Đ.C.T. thì T. có hành vi hỗn hào với ông. “Tôi có cầm cây lên dọa đánh T. nên Đ.C.M. (con trai T.) dùng cây đánh vào tay của tôi, làm tôi ngã xuống. Sau đó không biết hai cha con T. đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu tôi. Mất nhiều máu, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở bệnh viện”, ông Tâm kể lại.

Con út ông Tám là anh Đoàn Huỳnh Tượng vào "giải vây" cho cha cũng bị chém một nhát ở vùng đỉnh đầu. 

Theo hồ sơ bệnh án ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, ông Tám có 17 vết thương ở vùng đầu, mặt, vết dài nhất đến 8cm, phải khâu hàng chục mũi, và 1 vết thương ở cẳng tay trái. Còn ông Tượng cũng bị một vết thương dài ở đỉnh đầu. 

Lãnh đạo Công an huyện Tuy An cho biết sau khi điều tra ban đầu, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội "giết người" nên đã chuyển hồ sơ để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bắt đối tượng giấu 1.000 viên ma túy trong chậu cây cảnh

Ngày 26/4, Trung tá Bùi Ngọc Chung - Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án về ma túy với số lượng lớn, bắt giữ Cao Ngọc Dương (SN 1982, ngụ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp – Báo NLĐ thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 26/4/2020: Tranh chấp đất, cụ ông 74 tuổi bị con, cháu ruột chém 17 nhát

Cao Ngọc Dương cùng tang vật bị thu giữ - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 25/4, khi Cao Ngọc Dương đang mang 17 viên ma túy tổng hợp trong người để đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa ập vào bắt quả tang. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện có 5 túi nilong, chứa 1.012 viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược được Dương cất dấu ở trong chậu cây cảnh một cách tinh vi cùng nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan khác. 

Bước đầu, Cao Ngọc Dương khai nhận đó là ma túy tổng hợp, được đối tượng ra TP Vinh (Nghệ An) mua về để sử dụng. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Công bố kết quả điều tra ổ nhóm Đường “Nhuệ” - Sớm đưa ra xét xử - Tối 25/4, Ban Chỉ đạo 1593 (Tỉnh ủy Thái Bình) có thông báo kết quả điều tra ban đầu về ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”) cùng vợ là Nguyễn Thị Dương cầm đầu.