Tin tức pháp luật hôm nay 28/4/2020: Cặp vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi lãnh án

(VOH) – Ngày 27/4, TAND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án hai vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi dã man, gây bức xúc dư luận.

Cặp vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi lãnh án

Ngày 27/4, TAND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt hai bị cáo Võ Quốc Tuấn (SN 1964) 3 năm tù và Phạm Thị Loan (SN 1963, vợ của bị cáo Tuấn) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Hành hạ cha mẹ" theo khoản 2 điều 185 Bộ luật hình sự - Báo TTO thông tin. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bà cụ lớn tuổi bị một người phụ nữ dùng tay đánh đập liên tục vào người. Đoạn clip được đăng tải, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Tin tức pháp luật hôm nay 28/4/2020: Cặp vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi lãnh án

Vợ chồng Võ Quốc Tuấn tại phiên tòa xét xử - Ảnh: TTO

Cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo đã vào cuộc và xác định vụ việc xảy ra tại nhà ông Võ Quốc Tuấn, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Người bị bạo hành là bà V.T.D. (SN 1932), sống chung với con ruột là ông Tuấn tại xã An Thạnh Thủy. Người bạo hành bà trong clip là con dâu của bà. 

Nguyên nhân được cho do bà D. lớn tuổi, đãng trí nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn vợ chồng ông con trai dẫn đến việc bị bạo hành.

Sau khi xảy ra sự việc, bà D. đã được con gái đón về nhà riêng chăm sóc. 

Phạt nặng và tiêu hủy 42.000 khẩu trang y tế sản xuất không phép

Chiều ngày 28/4, UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho hay cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 35 triệu đồng đối với ông Đoàn Văn Bốn, chủ cơ sở sản xuất khẩu trang trên địa bàn phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, về hành vi sản xuất khẩu trang không phép - Báo TTO thông tin. 

Cụ thể, cuối tháng 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của ông Bốn tại P.Tân Xuân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42.000 chiếc khẩu trang y tế đang chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép liên quan đến hoạt động sản xuất khẩu trang y tế.

Tin tức pháp luật hôm nay 28/4/2020: Cặp vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi lãnh án

Nơi sản xuất khẩu trang "chui" - Ảnh: TTO

UBND TP.Đồng Xoài đã ra quyết định xử phạt ông Đoàn Văn Bốn 35 triệu đồng vì sản xuất khẩu trang không có giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định. Ngoài ra, UBND TP.Đồng Xoài cũng ra quyết định buộc tiêu hủy toàn bộ 42.000 chiếc khẩu trang y tế nói trên.

Đối tượng không mang khẩu trang còn đánh công an, lãnh 9 tháng tù – Được lực lượng chức năng nhắc mang khẩu trang nhưng Nguyễn Văn Hải không chấp hành mà có những lời lẽ thô tục xúc phạm, còn đánh công an. 

 

Phát hiện số lượng lớn thuốc lắc và cần sa trong bưu kiện từ châu Âu gởi về Việt Nam - Chỉ trong 2 ngày 27/4 và 28/4, Cục Hải quan TPHCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét 16 bưu phẩm nghi vấn gửi từ châu Âu về Việt Nam.