Tin tức pháp luật hôm nay 30/9/2020: Triệt phá đường dây lô đề giao dịch lên đến 1 tỉ đồng/ngày

(VOH) – Nhóm đối tượng này đánh bạc bằng hình thức số đề qua tin nhắn Facebook, Zalo với lượng tiền giao dịch từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng/ngày.

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch lên đến 1 tỉ đồng/ngày

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Trần Thanh Tùng (30 tuổi), Nguyễn Thành Trung (31 tuổi), Nguyễn Thành Nhã (23 tuổi; cùng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và Lê Thị Hậu (48 tuổi), Phạm Thị Diệu (23 tuổi; cùng ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi đánh bạc – Báo NLĐ thông tin. 

Riêng đối tượng Phạm Ngọc Hoàng Trâm (22 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại.

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bắt quả tang tại nhà 2 anh em Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Thành Nhã đang ghi tịch đề qua Zalo. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, các tịch đề theo kết quả xổ số với số tiền ghi đề gần 570 triệu đồng.

Cùng lúc này, các tổ công tác khác cũng đã bắt 11 điểm khác ở TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước, thu giữ nhiều tang vật, tổng cộng số tiền ghi đề giao dịch hơn 1 tỉ đồng. 

Tin tức pháp luật hôm nay 30/9/2020: Triệt phá đường dây lô đề giao dịch lên đến 1 tỉ đồng/ngày ảnh 1
Nguyễn Thành Trung là nghi can cầm đầu đường dây số đề khủng - Ảnh: NLĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Trung lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, người đánh bạc qua tin nhắn Facebook hoặc Zalo… với lượng tiền giao dịch từ 500 triệu - 1tỉ đồng/ngày.

Hầu hết những người tham gia đường dây cờ bạc này là em ruột, bà con của Trung được phân rõ vai trò, hoạt động giao nhận phơi đề hết sức chặt chẽ và cảnh giác. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bắt khẩn cấp giảng viên đại học vu khống, xúc phạm người khác

TTO đưa tin, chiều ngày 30/9, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc "bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp" với ông Phạm Đình Quý - giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) - về hành vi vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự.

Tin tức pháp luật hôm nay 30/9/2020: Triệt phá đường dây lô đề giao dịch lên đến 1 tỉ đồng/ngày ảnh 2
Ông Phạm Đình Quý - Ảnh: TTO

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố vụ án và làm việc với ông Quý và ông Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú Cư Kuin, Đắk Lắk). Ông Tuấn cũng là võ sư, là học trò của ông Quý.

Theo gia đình, thông báo về việc "bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp" đối với tiến sĩ Phạm Đình Quý được Công an tỉnh gửi về qua bưu điện. 

Được biết, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ông Quý bị bắt vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đã phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự. 

Ông Quý đã được Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc từ tối 23/9 và hiện đang bị tạm giữ tại đây. 

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ vụ án.

Xem thêm