Tin tức pháp luật hôm nay 4/11/2019: Bị đâm chết khi can em họ đánh chửi vợ con

(VOH) – Thấy em họ đánh chửi vợ con, ông P. vào can ngăn thì đôi bên xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại, ông P. bị em họ dùng dao đâm gục tại chỗ.

Bị đâm chết khi can em họ đánh chửi vợ con

Ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp với Công an huyện Thuận Thành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn - Báo VNN thông tin.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 3/11, ông Nguyên (trú xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành) lớn tiếng chửi mắng vợ con tại nhà riêng ở thôn Điện Tiền.

Lúc này, ông P. (anh họ ông Nguyên, cùng trú xã Nguyệt Đức) đi qua, thấy em họ mình đang la lối thì tiến vào nhà và can ngăn, nói ông Nguyên không nên đánh chửi vợ con như vậy.

Bị anh họ can ngăn, ông Nguyên cự cãi rồi dẫn tới xích mích, lời qua tiếng lại. Trong lúc cự cãi, bất ngờ ông Nguyên dùng dao đâm ông P. gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh: VNN

“Ngay sau đó nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào trưa ngày 4/11.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Truy tìm nữ quái xin giúp việc nhà trộm 180 triệu đồng

Ngày 4/11, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 20/8, tại nhà số 590/2/5 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/8, ông Nguyễn Hoàng H. (SN 1967) và vợ là bà Trần Thị B. (SN 1976, cùng ngụ địa chỉ trên) đi làm như thường ngày, ở nhà chỉ có bà Trần Thị Lan (SN 1955, cư trú nhà số 85/1, Tiền Cảng, TP.Vũng Tàu) là người giúp việc nhà. Khoảng 12 giờ cùng ngày, vợ chồng ông H. đi làm về không thấy bà Lan, liên hệ cũng không được. Nghi ngờ, vợ chồng ông H. vào kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 182 triệu đồng để trong tủ quần áo – Báo NLĐ thông tin.

Bà Trần Thị Lan - Ảnh: NLĐ

Ngày 23/8, ông H. đến trụ sở Công an phường 7 (quận Gò Vấp) trình báo. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu rồi chuyển giao cho cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh, Công an quận Gò Vấp phát hiện bà Lan đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.

Công an quận Gò Vấp kêu gọi bà Trần Thị Lan ở đâu, yêu cầu đến Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (Đội điều tra tổng hợp) địa chỉ 584 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp gặp cán bộ điều tra Trần Trọng Nghĩa (số điện thoại: 028.38959779) để làm việc.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu bà Lan không ra trình diện thì cơ quan điều tra xác định đã bỏ trốn và sẽ xử lý theo quy định.

Tạm giữ để xác minh 8 tấn hàng lậu Trung Quốc vận chuyển bằng đường sắt – Công an quận Thanh Khê cho biết, đơn vị vừa kết thúc kiểm đếm, xác định một lô hàng lậu gồm 71 kiện hàng (khoảng trên 8 tấn) được vận chuyển theo đường sắt về ga Đà Nẵng.