Tin tức pháp luật hôm nay 4/6/2020: Bắt 2 thanh niên chuyên "hack" Facebook lừa đảo, mượn tiền

(VOH) – Sau khi lấy được thông tin, kiểm soát tài khoản facebook của người khác, hai thanh niên thực hiện việc lừa đảo bạn bè của nạn nhân.

Khởi tố 4 người tàng trữ, mua bán trái phép hơn 2 tạ thuốc nổ

Ngày 4/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tư Sơn (SN 1966, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) cùng đồng phạm về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 212kg thuốc nổ, 1.300 kíp nổ, 170m dây cháy chậm.

3 đối tượng còn lại bị khởi tố gồm: Dương Thị Thu (SN 1974, vợ Sơn); Hoàng Thị Dịu (SN 1975, trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch); Nguyễn Hữu Chức (SN 1969, trú ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).

Tin tức pháp luật hôm nay 4/6/2020: Bắt 2 thanh niên chuyên "hack" Facebook lừa đảo, mượn tiền

Tang vật vụ án - Ảnh: TTO

Trưa ngày 21/5, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Thị Dịu và Nguyễn Hữu Chức đang vận chuyển trái phép 140,5kg thuốc nổ.

Từ lời khai của hai người này, Cơ quan An ninh điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng ông Nguyễn Tư Sơn (54 tuổi) tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, thu thêm 0,7 tạ thuốc nổ.

Ngày 22/5/2020, Dương Thị Thu và Nguyễn Tư Tôn (con trai Sơn và Thu) đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận chính là người trực tiếp chở 140,5 kg thuốc nổ đến giao cho Dịu và Chức. Nguyễn Tư Sơn sau gần 1 ngày bỏ trốn cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt 2 thanh niên chuyên "hack" Facebook lừa đảo, mượn tiền

Ngày 4/6, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Lâm Thế Vinh và Lê Anh Huy (cùng SN 1995, ngụ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook – Báo NLĐ thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 4/6/2020: Bắt 2 thanh niên chuyên "hack" Facebook lừa đảo, mượn tiền

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, Huy và Vinh lập một website có tính năng thu thập trái phép thông tin Facebook người dùng và sử dụng ứng dụng "Weebly" để quản trị website, quản lý thông tin đăng nhập tài khoản Facebook, bằng hình thức sử dụng một đường link có nội dung bình chọn "giọng hát Việt". 

Sau đó họ kết bạn với người Việt Nam đang lao động tại nước ngoài, gửi đường link bình chọn giọng hát Việt đến cho họ qua tin nhắn Messenger.

Khi chủ tài khoản nhập vào link, thì mọi thông tin cá nhân của họ sẽ được gửi về tài khoản "Weebly" do Vinh quản lý. 2 đối tượng liền đổi mật khẩu, chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook và tiến hành nhắn tin mượn tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ danh sách bạn bè người quen. 

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ hành vi chiếm đoạt của một nạn nhân trên địa bàn Quảng Bình với số tiền 58 triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Truy bắt tội phạm giết người nguy hiểm trốn trại giam – Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm đã vượt ngục lần thứ 2 trong 5 năm.

Bắt giữ “hot girl” vận chuyển balo ma túy vào Việt Nam - Sáng ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Như Ý (sinh năm 1992, trú tại ...