Tin tức pháp luật hôm nay 5/9/2019: Bắt kiều nữ chuyên cung cấp thuốc lắc cho dân chơi

(VOH) – Sau khi bị bắt, Huyền thừa nhận chuyên cung cấp ma tuý cho dân chơi có nhu cầu “bay lắc”.

Mâu thuẫn vặt, học sinh lớp 9 đâm tử vong nam sinh lớp 10

Nạn nhân tử vong là em Lương Minh T. (SN 2004), trú tại xã Khôi Kỳ, hiện đang học lớp 10 Trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/9, tại ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Bãi Pháo, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (cách Trường THCS Khôi Kỳ khoảng 300m), em Lương Minh T. và em Nguyễn Văn Q. (SN 2005, trú tại xóm Sơn Mè, xã Khôi Kỳ, hiện đang học lớp 9B, Trường THCS Khôi Kỳ) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát – Báo CAND thông tin.

Ảnh minh họa

Quá trình xô xát, đánh nhau. Trong lúc tức giận, Q. đã dùng dao đâm vào bụng T., khiến em này bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhưng do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân sự việc.

Hiện tại, T. đã được gia đình đưa về làm thủ tục mai táng, còn Q. (nam sinh lớp 9 đâm bạn tử vong) đang bị cơ quan Công an huyện Đại Từ tạm giữ để điều tra vụ việc.

Bắt kiều nữ chuyên cung cấp thuốc lắc cho dân chơi

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền (Huyền "cày", SN 1976) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Huyền "cày" tại cơ quan điều tra - Ảnh: VNN

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/8, Công an TP Hà Tĩnh khám xét nhà riêng Nguyễn Thị Thu Huyền tại tổ 9, phường Tân Giang, thu giữ một lượng lớn ma tuý các loại. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 680 viên thuốc lắc có trọng lượng 339 gam MDMA, 1 gam hồng phiến, 8 gam Ketamin, 1 gam ma túy đá, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 340 túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy, 2 bộ dụng cụ sử dụng và số tiền 2,5 triệu đồng – Báo VNN thông tin.

Tang vật được lực lượng Công an thu giữ - Ảnh: VNN

Được biết, giữa năm 2017, nguồn tin của lực lượng Công an phát hiện một đối tượng nữ chuyên cung cấp thuốc lắc cho dân chơi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Thu Huyền và xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi bị bắt, Huyền thừa nhận chuyên cung cấp ma tuý cho dân chơi có nhu cầu “bay lắc”.

Huyện rất cẩn trọng, chỉ giao dịch với khách quen, tin tưởng và luôn luôn giao hàng qua các “chân rết”.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Bắt hai nam thanh niên dùng súng AK cướp taxi

Chiều 5/9, đại tá Phan Thanh Tám phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an huyện Mang Yang vừa bắt hai đối tượng sử dụng súng AK cướp taxi rạng sáng cùng ngày. 

Rạng sáng 5/9, Quốc cùng bạn là Nguyễn Hữu Thắng (23 tuổi) đi taxi do tài xế Nguyễn Đình Kỳ (45 tuổi, ở TP Pleiku) lái trên quốc lộ 19, từ TP.Pleiku về huyện Mang Yang – Báo TTO thông tin.

Chiếc taxi của hãng Tiên Sa trong vụ cướp - Ảnh: TTO

Khi taxi chạy cách thành phố hơn 30 km, Quốc bảo Thắng ở lại trong xe để anh ta vào nhà lấy tiền trả taxi. Lúc trở ra, nam thanh niên mang theo một khẩu súng AK lên đạn dí vào đầu tài xế taxi. Khiến ông Kỳ hoảng sợ van xin rồi mở cửa bỏ chạy.

Một giờ sau khi cướp xe, Quốc chở bạn về đến huyện Mang Yang thì cả hai bị cảnh sát bắt, thu giữ một súng AK và ba viên đạn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quốc khai mua súng ở Campuchia năm 2014.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Tin tức pháp luật ngày 15/8/2019: Lừa khách tây đi hát karaoke, chuốc rượu say rồi chiếm đoạt tiền – Cả hai lên kế hoạch dùng “xế hộp” dụ dỗ khách nước ngoài đi chơi rồi chuốc rượu say, chiếm đoạt tiền thông qua thẻ tín dụng.
Tin tức pháp luật hôm nay 4/9/2019: Bốn học sinh bị đánh bầm tím cơ thể – Sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, 4 học sinh tiểu học độ tuổi từ 7-8 tuổi, đến trường với nhiều vết thương bầm tím trên người.