Tin tức pháp luật hôm nay 7/10/2020: Tuyên án tử hình 2 đối tượng sát hại nam sinh viên chạy Grab 

(VOH) – TAND thành phố Hà Nội tuyên án tử hình 2 tên cướp về hành vi giết nam sinh chạy xe Grab gây chấn động dư luận.

Tuyên án tử hình 2 đối tượng sát hại nam sinh viên chạy Grab

Ngày 7/10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đinh Văn Giáp (25 tuổi) và Đinh Văn Trường (20 tuổi, cùng quê ở Văn Chấn, Yên Bái) sát hại nam sinh chạy Grab Nguyễn Cao Sang (18 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản – Báo TTO thông tin. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/9/2019, hai đối tượng rủ nhau xuống Hà Nội thuê phòng trọ và đi chơi game tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Đến ngày 26/9, cả 2 chơi game hết tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản của tài xế "xe ôm". 

Tin tức pháp luật hôm nay 7/10/2020: Tuyên án tử hình 2 đối tượng sát hại nam sinh viên chạy Grab ảnh 1
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử - Ảnh: TTO

Giáp và Trường ra khu vực bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở tới khu vực vắng người rồi dùng dao bấm tấn công người lái "xe ôm" để cướp tài sản. Nếu nạn nhân chống trả thì giết luôn rồi vứt xác xuống ao sen. 

Sau khi lên kế hoạch xong, khoảng 20 giờ 16 cùng ngày, tại cổng bến xe Mỹ Đình, hai đối tượng vờ thuê anh Nguyễn Cao Sang (sinh viên chạy Grab) đang ngồi trên xe máy Yamaha Exciter chở về phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khi anh Sang điều khiển xe máy chở Giáp và Trường đến đoạn đường nối với đường Hoàng Quốc Việt, thuộc tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) thì Trường nói đi sai đường rồi và bảo nam sinh viên này quay lại. 

Khi anh Sang vừa quay lại thì bất ngờ xe chết máy nên dựng chân chống kiểm tra. Lợi dụng lúc sơ hở đó, Giáp lấy con dao bấm mang theo từ trước đâm mạnh một nhát vào gáy nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh Sang buông xe bỏ chạy.

Giáp cầm dao đuổi theo, đâm liên tiếp vào vùng lưng và đùi của anh Sang, khiến nạn nhân bị gục ngã nghiêng sang bên phải. Sau đó, đối tượng tiếp tục đâm nạn nhân thêm nhiều nhát, gây tử vong.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Giáp và Trường có tính chất côn đồ, giết người để thực hiện tội phạm khác. Riêng Giáp từng có tiền án chưa được xóa án tích. Dù bị cáo tuổi trẻ, khai báo thành khẩn và ăn năn hối cải nhưng hành vi của 2 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. 

Tòa tuyên phạt Đinh Văn Giáp tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Đinh Văn Trường bị tuyên tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, hội đồng xét xử buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 249 triệu đồng.

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái 4 tuổi

Ngày 7/10, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang điều tra làm rõ vụ hai mẹ con tử vong, trên người có nhiều thương tích – Báo NLĐ thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 7/10/2020: Tuyên án tử hình 2 đối tượng sát hại nam sinh viên chạy Grab ảnh 2
Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 7/10, tại địa bàn ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, anh Đỗ Minh Tâm (anh rể của Đặng Quốc Hiệp, SN 1990) đang ngủ trong nhà thì nghe Hiệp kêu cửa, nói với anh Tâm là đã giết vợ và con của mình.

Ngay lập tức, anh Tâm chạy qua nhà Hiệp thì thấy chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1990, là vợ Hiệp) nằm chết trên giường ngủ, có vết cắt ở cổ, chảy nhiều máu.

Ngoài ra, bé Đ.M.H (SN 2016, là con của chị Tuyền và Hiệp), trên cổ cũng có dấu vết cắt, trong tình trạng sức khỏe yếu, khó thở, kêu khóc. 

Anh Tâm nhanh chóng tri hô để người dân đưa bé H. đi cấp cứu nhưng bé đã chết trên đường đi do vết thương quá nặng. Trước đó, Hiệp từng được chẩn đoán bệnh rối loạn tâm thần.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.