TPHCM: Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp cô gái bắt chuyển tiền vào tài khoản

(VOH) – Nghi phạm Lê Đức Linh là kẻ đã kề dao vào cổ chị H để ép chuyển tiền vào tài khoản đã bị bắt giữ dù đã trốn về quê sau khi gây án.

Ngày 25/10, Công an P.Tam Bình phối hợp cùng Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ Lê Đức Linh (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an vừa di lý nghi phạm Linh từ Thanh Hoá vào TP.HCM để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Nghi phạm Đức Linh bị camera ghi lại. Nguồn: TTO

Trước đó, 16h30 chiều 16/10 chị Trần Thu H (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) ngồi trông coi một cửa hàng phụ kiện điện thoại ở đường số 10, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Lúc này, nghi phạm mặc trang phục giả dạng phụ nữ,  đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa vờ vào mua đồ rồi rút con dao đe doạ chị H. Người này yêu cầu chị H chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản ghi sẵn trên một tờ giấy. Tuy nhiên, tài khoản chị H không đủ tiền nên tên cướp yêu cầu chuyển 30 triệu đồng.

Khi chị H vừa chuyển tiền xong thì tên cướp yêu cầu chị H quỳ xuống, úp mặt vào tường và hắn chạy bộ thoát ra ngoài, để lại hiện trường đôi dép nữ giới.

Dù kẻ cướp nguỵ trang khá kỹ lưỡng, mặc đồ nữ và suốt quá trình gây án không nói năng gì nhưng nạn nhân đã nhận diện được là nam giới. Công an sau đó phát hiện đối tượng để lại 1 bộ đồ nữ ở bãi đất trống trên địa bàn phường Tam Bình.

Dựa vào lời khai cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, lực lượng điều tra đã xác minh nghi can gây án là Lê Đức Linh. Công an tìm đến nơi ở của Linh thì đối tượng đã bỏ trốn về Thanh Hóa.

Tổ trinh sát Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Công an địa phương bắt giữ Linh ngồi bấm điện thoại trước cửa nhà. Bước đầu, Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang lấy lời khai của Linh để xử lý nghiêm trước pháp luật.