TPHCM: Bắt giữ lô hàng nặng 93kg nghi là sừng tê giác ở kho hàng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

(VOH) - Chiều 22/12, Cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng “khủng” có 93kg nghi là sừng tê giác tại 1 kho hàng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Ngày 22/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TPHCM cùng cơ quan chức năng liên quan, phát hiện, bắt giữ vụ việc nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra kho hàng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TPHCM, cơ quan chức năng phát hiện 2 lô hàng được quá cảnh tại Singapore, Hồng Kong, Trung Quốc trước khi tới Việt Nam, có chứa hàng chục mẫu vật nghi là sừng tê giác (chưa có kết quả giám định) rất lớn. Qua kiểm đếm ban đầu, số lượng sừng động vật nghi là sừng tê giác lên đến khoảng 93kg. Hai lô hàng này chưa được doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, hiện đang lưu giữ tại kho hàng SCSC.

Theo đánh giá ước lượng giá trị trên thị trường "chợ đen" có nguồn gốc di chuyển từ châu Phi quá cảnh về Việt Nam để đi đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á, nếu kết quả giám định số lượng khoảng 93kg là sừng tê giác thì nguồn hàng này có giá trị lên đến khoảng 40 tỉ đồng.

Theo quy định, sừng tê giác là hàng cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần bảo vệ được đưa vào Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

Hiện toàn bộ các mẫu vật trên đang được kiểm đếm,niêm phong, chờ kết quả giám định để tiếp tục điều tra, làm rõ.