TPHCM-Mỹ phẩm giả , nháy nhiều nhưng khó xử lý

(VOH) - Trong năm 2009, các lực lượng thuộc Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện và xử lý hơn 100 vụ vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, liên quan đến khoảng 2 triệu đơn vị sản phẩm. Trong đó phần lớn là mỹ phẩm nhập ngoại , vi phạm chủ yếu là hàng quá hạn sử dụng, hàng giả và hàng lậu không rõ chất lượng.

TPHCM-Mỹ phẩm giả , nháy nhiều nhưng khó xử lý

 

 

(VOH) - Trong năm 2009, các lực lượng thuộc Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện và xử lý hơn 100 vụ vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, liên quan đến khoảng 2 triệu đơn vị sản phẩm. Trong đó phần lớn là mỹ phẩm nhập ngoại , vi phạm chủ yếu là hàng quá hạn sử dụng, hàng giả và hàng lậu không rõ chất lượng.

 

Tuy nhiên, theo ông Ông Hoàng Công Sơn, Chi cục quản lý thị trường TPHCM thì việc kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này còn gặp phải rất nhiều khó khăn như việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước còn chưa chặt chẽ. Thiếu kết hợp giữa Cục sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền. Và vấn đề khó khăn nữa là giữa doanh nghiệp sản xuất với cơ quan thực thi .Vì chỉ có doanh nghiệp sản xuất mới có thể chỉ ra được hàng nào của mình sản xuất và hàng nào không phải do mình sản xuất để tiến hành xử lý chứ không có cơ quan Nhà nước nào cập nhật chi tiết về kỹ thuật để có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

 

Khu vực chợ Kim Biên -quận 5 từ lâu được cho là điểm nóng về tình trạng kinh doanh mỹ phẩm dỏm.

 

Mỹ Trang