Truy nã người cầm đầu ‘băng áo cam’ cùng 4 đồng phạm

(VOH) – Kẻ cầm đầu băng “nhóm áo cam” lên mạng kêu gọi nhiều thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến sẽ trả tiền từ 100 đến 400 ngàn đồng.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã người cầm đầu "băng áo cam" là Dương Đại Trí (Trí "nhảm"), 30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM. 

Đồng thời truy nã 4 nghi phạm khác gồm: Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (36 tuổi, quê tỉnh Long An). 

Cả 5 đối tượng bị truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Truy nã người cầm đầu ‘băng áo cam’ cùng 4 đồng phạm

Nghi phạm Dương Đại Trí - Ảnh: SGGPO 

Công an đề nghị nếu ai bắt được các đối tượng, có thể giao đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND gần nhất; đồng thời báo về phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, quận 1), qua số điện thoại 0693187414.

Truy nã người cầm đầu ‘băng áo cam’ cùng 4 đồng phạm

Nhóm đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: SGGPO 

Theo điều tra, công an xác định, Trí “Nhảm” có mâu thuẫn với Trần Thanh Tuấn (hay gọi là Tuấn B, SN 1985, ngụ quận 6, đã bị bắt). Tối ngày 5/6 Trí “Nhảm” huy động khoảng 200 thanh thiếu niên mang theo hung khí, kéo sang quận Bình Tân để tìm nhóm của Tuấn B nói chuyện. 

Trí “Nhảm” cùng 1 số người đã lên mạng kêu gọi hứa những ai tham gia sẽ trả 100.000 đồng đến 400.000 đồng. Nhóm này chọn màu áo cam để tránh bị nhầm lẫn khi hỗn chiến.

Khi đó, "băng áo cam" đi trên nhiều xe máy, cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh, đến cổng quán nhậu Ốc Hương, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Quý (28 tuổi) làm chủ chửi bới, đập phá bàn ghế, tủ kính và tấn công thực khách rồi bỏ đi nhanh chóng.

Sau vụ việc, công an vào cuộc bắt giữ Tuấn B khi đang lẩn trốn tại Ninh Thuận. 

2 vụ án về động vật hoang dã: 48 năm tù cho 4 đối tượng phạm tội - Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên – ENV,  4 bị cáo trong 2 phiên tòa tại Hà Nội và Hưng Yên  chịu mức hình phạt lên tới 48 năm tù về các hành vi phạm tội liên quan đến động vật hoang ...

Tin tức pháp luật hôm nay 16/7/2020: Giả làm ‘thợ sửa điện, nước” trộm hàng tỷ đồng – Đối tượng đóng giả là người sửa điện, ống nước… tiếp cận nhà dân khá giả ở nhiều quận huyện tại TPHCM rồi đem nướng vào trường gà.