Truy tìm kẻ cầm đầu băng côn đồ “áo cam” gây náo loạn quán ốc ở Bình Tân

(VOH) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm Dương Đại Trí - nghi phạm cầm đầu ‘băng nhóm áo cam’ gây náo loạn quán ốc ở Bình Tân.

Dương Đại Trí (tên thường gọi Trí nhảm), 31 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) là nghi can cầm đầu "Băng nhóm áo cam" với hơn 200 người, xông vào quán ốc ở quận Bình Tân đập phá, đánh người.

áo cam, 200 áo cam

Nghi phạm Dương Đại Trí - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra xác định Dương Đại Trí chính là nghi phạm giữ vai trò cầm đầu ‘băng nhóm áo cam’ gây náo loạn quán ốc ở quận Bình Tân vào ngày 5/6/2020.

Đây là đối tượng được cơ quan công an xác định là kẻ cầm đầu, lôi kéo các đối tượng tham gia băng nhóm áo cam. Ngoài đối tượng trên, công an cũng phát thông báo truy tìm các đối tượng Lê Ngọc Đăng Khoa (SN 1994, ngụ Q.6); Phan Vĩnh Thuận (SN 2002); Trần Hoàng Pha (SN 1989, cùng ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về các hành vi có liên quan đến vụ án.

áo cam, 200 áo cam

Nghi phạm Dương Đại Trí (tay trái đeo lắc vàng) - Ảnh: TTO/Công an cung cấp

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu phát hiện Dương Đại Trí thì tạm giữ và thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM (hoặc liên hệ trung tá Trần Hoài Đức, Đội trưởng đội 4 - PC02 qua số điện thoại: 0909.298686). Cơ quan CSĐT đề nghị các đối tượng trên nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, người thân, gia đình nên vận động nghi phạm còn lại sớm ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5-6-2020 tại quán nhậu Ốc Hương (86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1993, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ, xuất hiện khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm hung khí) đến đậu trước quán gây rối.

"Băng nhóm áo cam" xông vào quán, đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập đầu một thực khách. Sau khi đánh thực khách gây thương tích và đập phá quán, "băng nhóm áo cam" lên xe máy bỏ đi nhanh chóng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TPHCM khẩn trương xác minh, truy bắt và xử lý nghiêm các nghi phạm.

áo cam, 200 áo cam

Gần 200 đối tượng côn đồ áo cam mang theo hung khí gây náo loạn

Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn của một số cá nhân nên rủ rê nhau, kết thành băng nhóm đi giải quyết mâu thuẫn.

Đáng chú ý, các đối tượng băng áo cam đa phần đều là những thanh thiếu niên từ quê lên thành phố, không có việc làm nhưng ăn chơi lêu lổng. Khi được một số đối tượng trên mạng thuê đi đánh nhau được trả tiền công nên hùng hổ a dua đi theo. Do không quen biết nhau nên để tránh "phe ta đánh phe mình", các đối tượng phát áo màu cam mặc vào để tránh bị đánh nhầm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp củng cố hồ sơ ban đầu, khởi tố vụ án về ba nhóm hành vi phạm tội: gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an quận Bình Tân đã triệu tập, lấy lời khai, lập hồ sơ khoảng 60 người liên quan vụ "băng nhóm áo cam" và tạm giữ hình sự hàng chục nghi phạm để điều tra về các hành vi: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trong đó có nghi phạm "cộm cán", nhiều tiền án tiền sự là Trần Thanh Tuấn (còn gọi "Tuấn Bê", 36 tuổi, ngụ quận Bình Tân). 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định "Tuấn Bê" cũng là một trong những người giữ vai trò cầm đầu trong vụ án.