Từ chuyên án bắt 300kg ma túy ở Việt Nam, Philippines bắt thêm 270kg

(VOH) - Cục Cảnh sát hình sự (C04), Bộ Công an phối hợp cùng Cảnh sát và Hải quan Philippines đã tiến hành bắt giữ lô hàng 276 kg ma túy đá vừa về tới Philippines.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Cảnh sát và Hải quan Philippines đã tiến hành bắt giữ lô hàng 276kg ma túy đá trong đường dây ma tuý lớn nhất tại TPHCM bị triệt phá vào ngày 20/3 vừa qua.

Ngày 23/3, Liên quan đến vụ “Bộ Công an bắt vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM, thu giữ hơn 300kg”, Cục Cảnh sát hình sự (C04), Bộ Công an phối hợp cùng Cảnh sát và Hải quan Philippines đã tiến hành bắt giữ lô hàng 276 kg ma túy đá vừa về tới Philippines.

Lô hàng 276 kg ma tuý vừa bị bắt giữ tại Philippines. 

Theo đó, lô hàng 276 kg ma tuý vừa bị lực lượng bắt giữ nằm trong đường dây ma túy "khủng" do các đối tượng Trung Quốc, Lào cấu kết với người Việt để chuyển từ khu vực Tam giác vàng, Myanmar về TPHCM. Sau khi chuyển về Việt Nam, nhóm đối tượng tiếp tục vận chuyển bằng nhiều con đường khác nhau để đưa sang các nước khác bán.

Được biết, lô hàng ma tuý vừa bị bắt giữ được ngụy trang bằng hạt nhựa đã rời Việt Nam từ ngày 13/3.

Trước đó, ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng đã triệt phá thành công chuyên án 218LP, bắt giữ 11 người (gồm 8 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam), thu giữ 300kg ma túy tại Việt Nam.

Số ma túy trên được giao cho đối tượng Huang Zai Wen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại Công ty Hasan trong khu dân cư phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP.HCM). Sau đó, số hàng trên được Wen ngụy trang xếp vào container hạt nhựa xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ Công an bắt giữ lô hàng 300 kg ma tuý vào chiều ngày 20/3.

Ba đối tượng người Việt Nam giao lô hàng cho Wen là Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông). Số ma túy này được vận chuyển từ Lào qua khu vực cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum), tập trung tại các "kho" ở đây rồi vận chuyển vào TP.HCM. Lúc 13 giờ 25 phút ngày 20/3, khi các đối tượng giao nhận ma túy thì bị lực lượng mai phục bắt quả tang.

Theo Cục C04, những năm qua, ma túy từ khu Tam giác vàng, qua Lào, nhập lậu vào Việt Nam để trung chuyển sang nước thứ ba diễn biến phức tạp. Lực lượng công an Việt Nam cùng phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 4 đối tượng gồm: Thào A Dơ Thào Nở Páo, Lý A Vừ, Huang Zai Wen và điều tra mở rộng vụ án.