Tung tin giả 'máy bay rơi' tại Bình Dương bị xử lý

(VOH) - Là người bán hàng online để câu khách, Đ.T.T.Yến đã đăng tin có máy bay rơi ở Mỹ Phước gây hoang mang cho dư luận.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt 12 triệu đồng đối với Đ.T.T.Yến (26 tuổi, ngụ Bình Phước) về hành vi đăng tải thông tin thất thiệt trên facebook gây hoang mang dư luận.

Đ.T.T.Yến đã đăng tin có máy bay rơi ở Mỹ Phước gây hoang mang cho dư luận.

Đ.T.T.Yến đã đăng tin có máy bay rơi ở Mỹ Phước gây hoang mang cho dư luận.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, chị Yến (tạm trú ở P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, Bình Dương) vào ngày 20/11/2019, chị Yến sử dụng trang facebook cá nhân có tên “Nguyễn Ngọc Nhã” để đăng tải hình ảnh 1 chiếc máy bay rơi kèm bình luận: “Sáng nay có 1 chiếc máy bay bị nổ và rớt tại Mỹ Phước nha m.n”.

Đến 21h30 cùng ngày, vì thấy có nhiều lượt bình luận, like với thái độ lo lắng, hoang mang nên chị Yến đã gỡ bỏ hình ảnh và bình luận trên.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã làm rõ, xác định chị Yến là chủ tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh và nội dung sai sự thật.

Khai nhận với công an, chị Yến thừa nhận đăng với mục đích gây sự chú ý nhằm để bán hàng online.

Xét xử sơ thẩm, Vũ "nhôm" nhận án 25 năm tù - (VOH) - Chiều 13/1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ và 18 bị cáo khác sau gần 2 tuần xét xử.