247 người chết trong trận động đất tại Ý, thương vong tiếp tục tăng

(VOH) - Số người thiệt mạng trong trận động đất 6,2 độ richter tại miền trung nước Ý hôm thứ Tư đã tăng lên 247 người vào sáng nay (25/8), các quan chức cho biết.

Một con búp bê được nhìn thấy trên đống đổ nát sau trận động đất ở Amatrice, miền trung Italy (Ảnh: Reuters)

Theo Cục Bảo vệ dân sự tại Rome, 190 người tìm thấy thiệt mạng ở tỉnh Rieti và 57 người ở tỉnh Ascoli Piceno.

Số người chết từ trận động đất dự kiến ​​sẽ tăng khi các đội cứu hộ tiếp tục lật dở những đống đổ nát trong tình trạng dư chấn tiếp tục xảy ra.

Một loạt các cơn dư chấn mạnh đã xảy ra sau những trận động đất ban đầu, trong đó có một cơn chấn động 4,7 độ richter xảy ra tại phía đông Norcia vào sáng thứ năm theo giờ địa phương, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết.

Theo CNN, việc cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn khi không ít khu định cư chỉ có thể tiếp cận được thông qua những con đường nhỏ. Điều này đặt ra một thách thức cho chính quyền khi di chuyển máy móc hạng nặng vào khu vực thiên tai để phục vụ công tác tìm kiếm.

Hơn 1.000 người dân đã phải di dời bởi trận động đất. Các cơ quan bảo vệ dân sự cho biết, cư dân không được ngủ đêm tại thị trấn Amatrice – nơi bị động đất tàn phá.