25 binh sĩ Venezuela xin tị nạn tại đại sứ quán Brazil

(VOH) – Ít nhất 25 binh sĩ quân đội Venezuela đã xin tị nạn tại đại sứ quán Brazil ở Caracas, một quan chức cấp cao của Brazil cho biết hôm 30/4.

Thông tin trên đến ngay sau khi Tổng thống tự xưng Juan Guaido tuyên bố quân đội đã đứng về phía ông. Trong số các binh sĩ xin tị nạn có cả các sĩ quan cấp cao, theo lời người phát ngôn của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Tổng thống tự xưng Juan Guaido đã tuyên bố có được sự ủng hộ từ quân đội. Ảnh: AFP

Đơn xin tị nạn được gửi đến khi Tổng thống Brazil Bolsonaro bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Venezuela, là những người đang chịu đựng chính quyền độc tài của Tổng thống Nicolas Maduro, đối thủ của Juan Guaido.

Bộ trưởng Ngoại giao Ernesto Araujo nhắc lại sự ủng hộ của Brazil đối với "quá trình chuyển đổi dân chủ" và bày tỏ "hy vọng rằng quân đội Venezuela sẽ là một phần của quá trình này."
Brazil nằm trong số hơn 50 quốc gia đã công nhận Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Nỗ lực của Guaido hôm 30/4 nhằm chứng minh sự ủng hộ ngày càng cao của quân đội đối với mình dù đã được chuẩn bị kỹ càng nhưng ngay sau đó đã tan rã và chuyển thành bạo loạn ngay tại thủ đô Venezuela.