Afghanistan tiêu diệt chỉ huy chủ chốt của Taliban

(VOH) - Bộ Nội vụ Afghanistan hôm 17/8 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 1 chỉ huy chủ chốt của Taliban.

Các tay súng Taliban. Ảnh: Muslimnews

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Afghanistan nêu rõ, viên chỉ huy cấp cao bị tiêu diệt của Taliban tên là Qari Zabihullah.

Trong chiến dịch trấn áp phiến quân Taliban ở huyện Khan Abad và Chardara thuộc tỉnh Kunduz vào ngày 17/8, các lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 19 phiến quân, trong đó có Qari Zabihullah.  

Zabihullah là một chỉ huy chủ chốt của Taliban, từng tổ chức các hoạt động phá hoại và các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ ở tỉnh Kunduz. Tên này bị tiêu diệt là một tổn thất lớn của Taliban.  

Thời gian gần đây, binh lính Afghanistan đã mở chiến dịch truy quét các tay súng Taliban tại mười mấy tỉnh trên cả nước.

Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết có hơn 500 phiến quân Taliban bị các lực lượng an ninh nước này tiêu diệt.