Aleppo bị pháo kích, 22 người chết, 140 người bị thương

(VOH) - Thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria vừa hứng chịu một cuộc pháo kích do các phần tử vũ trang tiến hành, khiến 22 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương.

Đài truyền hình Nhà nước Syria đưa tin, “các phần tử khủng bố” tại Aleppo đã pháo kích liên tục vào các khu vực do chính phủ kiểm soát, một khu dân cư đã bị trúng nhiều đạn pháo khiến nhiều dân thường bị thương vong.

Một góc thành phố Aleppo của Syria bị phiến quân tấn công.

Trong khi đó theo Hãng thông tấn Nhà nước Syria, ngày 7/7, trong một chiến dịch quân sự tại Aleppo, quân đội chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát một con đường cao tốc ở phía Bắc thành phố, cắt đứt tuyến đường viện trợ của các nhóm vũ trang đối lập và các tổ chức cực đoan tại Aleppo với các khu vực phía Bắc tỉnh này.

Aleppo trước đây từng là trung tâm kinh tế và là thành phố lớn nhất Syria. Hiện quân đội chính phủ Syria, các nhóm vũ trang đối lập và các tổ chức cực đoan cùng nắm quyền kiểm soát tại những khu vực khác nhau trong thành phố.