Ấn Độ lập đội tìm kiếm thi thể các nhà leo núi mất tích trên Himalaya

(VOH) – Tổ chức quản lý leo núi Ấn Độ đã lập một đoàn thám hiểm lên ngọn núi Himalaya hiểm trở để thu thập thi thể của 5 nhà leo núi bị mất tích, một quan chức cho biết hôm 10/6.

Các thành viên này được cho là thuộc một đội leo núi quốc tế.

Người phát ngôn của cơ quan leo núi Ấn Độ Amit Chaudhary cho biết đội tìm kiếm gồm 12 người hy vọng sẽ tiến đến khu vực nơi xác định các thi thể trong ngày thứ Bảy 15/6. Các nhóm tìm kiếm bằng trực thăng đã thất bại trong việc tiếp cận khu vực này tại độ cao 5.000m vì nhiễu động mạnh.

Dãy Himalaya hiểm trở.

Đỉnh Nanda Devi thuộc dãy Himalaya hiểm trở. Ảnh: AP

Vận động viên leo núi kỳ cựu người Anh Martin Moran dẫn đầu nhóm bao gồm 4 người Anh, 2 người Mỹ, 1 người Úc và 1 người Ấn Độ, tiến hành chuyến đi đến khu vực đỉnh Đông Nanda Devi thuộc dãy Himalaya cho cuộc tìm kiếm.

Công ty Moran có trụ sở tại Scotland nói rằng họ mất liên lạc với nhóm leo núi từ ngày 26/5 sau một trận tuyết lở. Toàn bộ 8 thành viên thuộc nhóm leo núi bị mất tích đã được cho là thiệt mạng.

Đoàn tìm kiếm cần kết thúc hành trình trong vòng 15 đến 20 này trước khi các cơn mưa gió mùa xuất hiện.