Anh: Cải cách luật ly hôn để chấm dứt trò ‘trò chơi đổ lỗi’ giữa các cặp vợ chồng

(VOH) - Luật ly hôn ở Anh và xứ Wales sẽ được đại tu để các cặp vợ chồng có thể ly hôn nhanh hơn và hy vọng sẽ ít sự bất hòa hơn.

Theo các quy tắc hiện hành, thủ tục ly hôn sẽ bắt đầu khi vợ hoặc chồng phải bị buộc tội ngoại tình hoặc có hành vi không hợp lý với "nửa kia".

Luật ly hôn mới cho phép các cặp đôi có thể hoàn thành thủ tục ly hôn nhanh hơn và ít bất hòa hơn

Luật ly hôn mới cho phép các cặp đôi có thể hoàn thành thủ tục ly hôn nhanh hơn và ít bất hòa hơn.

Trong tương lai, họ sẽ chỉ phải tuyên bố rằng cuộc hôn nhân đã tan vỡ và không thể cứu vãn. Điều nãy cũng sẽ ngăn chặn việc một người từ chối ly hôn nếu người kia muốn.

Bộ trưởng Tư pháp David Gauke cho biết những thay đổi này sẽ giúp chấm dứt "trò chơi đổ lỗi".

Luật pháp mới về ly hôn được đề ra sau khi Tòa án Tối cao từ chối về việc kháng cáo ly hôn của một người phụ nữ sau khi chồng cô từ chối chia tay.