Anh nói Iran cần ngưng và đảo ngược hoạt động hạt nhân

(VOH) – Iran đã phá vỡ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và cần chấm dứt ngay và đảo ngược các hoạt động, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nói ngày 7/7.

Trong ngày 7/7, Iran đã tuyên bố sẽ nâng mức làm giàu uranium lên nhiều lần so với giới hạn của thỏa thuận hạt nhân, một động thái mang tính đỉnh điểm để đáp lại các lệnh trừng phạt quốc tế dành cho Tehran.

Ảnh minh họa

“Iran đã phá vỡ các điều khoản trong JCPOA”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói, nêu rõ tên chính thức của hiệp ước là Thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran.

“Khi mà Anh vẫn thực hiện đầy đủ cam kết trong hiệp ước, Iran cần chấm dứt ngay tức khắc và đảo ngược tất cả hoạt động không phù hợp với nghĩa vụ mà nước này có. Chúng tôi đang liên kết với các thành viên khác của JCPOA để xem xét các bước tiếp theo dựa trên các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm một Ủy ban hỗn hợp.”