ArcelorMittal tiếp tục cắt giảm việc sản xuất thép ở châu Âu

(VOH) - ArcelorMittal - nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới đã tiếp tục cắt giảm khâu sản xuất thép tại thị trường Châu Âu và cũng là thị trường chính của công ty.

Đây là lần thứ hai công ty có động thái cắt giảm sản xuất trong tháng này và họ đổ lỗi cho nhu cầu không đủ đáp ứng nguồn cung và thuế nhập khẩu cao.

Các cuộn thép tại công ty ArcelorMittal tại cơ sở ở Sestao, Tây Ban Nha

Các cuộn thép tại công ty ArcelorMittal tại cơ sở ở Sestao, Tây Ban Nha.

Công ty cho biết họ cũng sẽ giảm sản xuất thép chính tại các cơ sở ở Dunkirk, Pháp và Eisenhuettenstadt, Đức.

Đồng thời, công ty cũng sẽ cắt giảm sản lượng thép tại nhà máy tại ở Bremen, Đức trong quý IV của năm.

Vào đầu tháng 5, ArcelorMittal tạm thời ngừng sản xuất tại cơ sở của mình ở Krakow, Ba Lan, giảm sản lượng tại Asturias, Tây Ban Nha và làm chậm kế hoạch tăng các chuyến hàng từ Ý.

Khi công bố kết quả năm 2018, công ty đã cắt giảm dự báo nhu cầu ở châu Âu, dự đoán cho sự cắt giảm này là do nhu cầu sản xuất không nhiều và sản xuất ô tô giảm, trong đó thép là đầu vào chính.

ArcelorMittal có các nhà máy luyện thép ở 18 quốc gia trên toàn thế giới, với 47% thép được sản xuất tại châu Âu.