Băng Greenland tan chảy với tốc độ chóng mặt, khiến nước biển dâng

(VOH) – Một nghiên cứu mới đây cho thấy, các dải băng lớn ở Greenland đang tan chảy nhanh khiến nước biển dâng cao.

Mùa hè khiến nhiệt độ bề mặt băng tăng (Ảnh: AP)

Từ lâu các tảng băng bị phủ bởi một lớp bụi than từ các vụ cháy rừng. Nghiên cứu của Marco Tedesco ở Đài quan sát trái đất Lamont- Doherty (Đại học Columbia) chỉ ra rằng, khi mùa hè đủ ấm để làm bề mặt băng tan, bụi và muội than bị phủ dưới lớp băng sẽ lộ ra, làm băng hấp thụ ánh sáng, tan chảy nhanh hơn.

Nước từ băng tan làm tăng mực nước biển.

Bề mặt băng tại Greenland phản chiếu ít ánh sáng mặt trời hơn từ khoảng năm 1996 và hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời nhiều hơn 2% sau mỗi thập kỷ tính từ thời điểm này. Đồng thời, nhiệt độ bề mặt vào mùa hè tăng khoảng 0.74oC mỗi thập kỷ, đã khiến băng tan chảy.

Từ thập niên 80, băng giảm trung bình 13.4% mỗi thập kỷ. Đến mùa hè năm 2015, hơn một nửa băng ở Greenland tan chảy, lượng lớn nhất kể từ năm 2012 và vượt ra ngoài con số trung bình trong 35 năm qua.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học địa chất Liên minh châu Âu, từ các dữ liệu vệ tinh tổng hợp từ năm 1981 tới năm 2012, băng giảm phản xạ từ năm 1996 có thể do sự thay đổi trong hoàn lưu khí quyển từ phương nam. Các nhà khoa học ghi nhận thấy bụi than tăng không đáng kể từ những năm 1997.