Các hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc yêu cầu Boeing bồi thường

(VOH) - 3 hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc đang yêu cầu Boeing bồi thường vì tình trạng các máy bay Boeing 737 Max không thể đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo của truyền thông quốc gia này, các hãng bao gồm Air China, China Southern và China Eastern đã nộp đơn yêu cầu xuất chi.

Cơ quan quản lý của Trung Quốc là đơn vị đầu tiên cấm các máy bay Boeing 737 Max đi vào sử dụng sau 2 vụ tai nạn chết người liên quan đến loại máy bay do Mỹ sản xuất này.

Air China, một trong 3 hãng bay hàng đầu của Trung Quôc yêu cầu bồi thường từ Boeing

Air China, một trong 3 hãng bay hàng đầu của Trung Quôc yêu cầu bồi thường từ Boeing.

Vụ việc này diễn ra vào đêm trước một cuộc họp của các nhà quản lý hàng không toàn cầu về việc sẽ cung cấp một bản cập nhật về các các máy bay đang gặp rắc rối.

Trung Quốc vận hành một phi đội các máy bay Boeing 737 Max lớn nhất và cũng là quốc gia đầu tiên hủy sử dụng các loại máy bay này trong dịch vụ sau vụ tai nạn 737 Max 8 của hãng hàng không Etopian Airlines vào tháng 3, đã khiến tất cả 157 người trên máy bay thiệt mạng.