Các nước kêu gọi CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc quay lại bàn đàm phán 6 bên

(VOH) - Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 đang diễn ra tại Hàn Quốc, lãnh đạo các nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên quay lại bàn đàm phán 6 bên.
Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Park nhấn mạnh: việc Triều Tiên giải trừ hạt nhân hòan toàn có thể kiểm chứng được.Đây là một điều kiện thiết yếu cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.Hãng tin AP cũng cho biết: trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc, tổng thống Nga Dimitri Medvedev cũng lên tiếng kêu gọi thúc giục CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc quay lại bàn đàm phán 6 bên.Tổng thống Nga nói :  "Tôi và Tổng thống Hàn Quốc đã thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và đã khẳng định cam kết thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề này.Chúng tôi cũng nỗ lực nhất trí tạo điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên trong tương lai."