Các tướng lĩnh hàng đầu Sudan đề nghị từ chức trong bối cảnh biểu tình leo thang

(VOH) - Ba trong số những nhân vật gây tranh cãi nhất của Hội đồng quân sự chuyển tiếp cầm quyền của Sudan đã đưa ra lời đề nghị từ chức.

Đây là một trong những yêu cầu chính của phong trào biểu tình. Cả 3 được coi là những người Hồi giáo trung thành và đồng minh của Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir.

Các tướng lĩnh hàng đầu Sudan đề nghị từ chức trong bối cảnh biểu tình leo thang

Nỗi sợ hãi đối với những vị tướng trung thành với tổng thống bị phế truất đã chấm dứt tại Sudan.

Động thái này được đề ra theo sau các cuộc đàm phán giữa hội đồng quân sự và các nhà lãnh đạo phe đối lập.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, phát ngôn viên quân đội - Trung tướng Shamseddine Kabbashi cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận về hầu hết các yêu cầu và đã quyết định thành lập một ủy ban chung để khắc phục sự khác biệt của đôi bên.

Ba vị tướng sẽ từ chức lần lượt là Omar Zain al-Abideen, Jalal al-Deen al-Sheikh và Al-Tayeb Babakr Ali Fadeel.