Cảnh sát Indonesia dùng rắn để hỏi cung

(VOH) - Mới đây, cảnh sát tại Indonesia phải xin lỗi vì đã sử dụng rắn để dọa một nghi phạm trộm cắp sợ chết khiếp sau khi cảnh quay trên xuất hiện trên mạng.

Các viên cảnh sát trong đoạn video trên cười lớn khi một điều tra viên dí loài bò sát này vào một người đàn ông bị còng tay đang la hét tại khu vực phía đông Papua. Người đàn ông này bị tình nghi lấy trộm điện thoại di động.

Cảnh sát Indonesia dùng rắn để hỏi cung

Cảnh sát biện minh cho hình thức bức cung bằng rắn.

Cảnh sát trưởng tại địa phương cho biết, đây là một hành động thiếu chuyên nghiệp, tuy nhiên ông cũng biện minh cho hành động trên rằng con rắn này đã được thuần hóa và không có độc. Những viên cảnh sát trên đã tự ý hành động vì họ muốn thu được lời thú tội từ nghi phạm, ông cho biết thêm.

 

Indonesian police use snake to scare Papuan man

Indonesian police have apologised for using a snake to terrify a suspected thief after footage appeared online.

Officers in the video laugh as an interrogator drapes the animal on a screaming, handcuffed man in the eastern Papua region.

The suspect was believed to have stolen mobile phones.

The local police chief said it was unprofessional but defended the practice, saying the snake was tame and non-venomous.

They had acted on their own initiative to try to draw a confession from the suspect, he said.