Cảnh sát Thái Lan bắt kẻ tình nghi vụ nổ bom hàng loạt tại các khu du lịch

(VOH) - Cảnh sát Thái Lan đã bắt được kẻ tình nghi liên quan đến các phần tử Hồi giáo nổi dậy miền nam Thái Lan, gây hàng loạt vụ đánh bom tại các khu nghỉ mát hồi tháng trước, khiến 4 người chết và hàng chục người bị thương, cảnh sát Thái thông báo ngày 5/9.

Thiếu tướng Srivara Ransibrahmanakul (giữa), lãnh đạo cảnh sát khu vực đang kiểm tra hiện trường vụ nổ tại Huhin ngày 17/8.

Cảnh sát Thái đã ra lệnh bắt một số người tình nghi liên quan đến vụ đánh bom hàng loạt tại nước này, nhưng mới chỉ bắt được 1 đối tượng tình nghi tên Abdul Kadae.
 
Vụ nổ bom hàng loạt và đốt phá tại các khu dân cư miền nam Thái Lan và một số khu du lịch như Huahin, Surat Thani và Phuket khiến cho dư luận đổ dồn nghi ngờ vào các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở miền nam Thái Lan.
 
“Kẻ tình nghi bị bắt giam ngày 3/9, hiện đang bị giam giữ tại doanh trại quân đội để phục vụ điều tra”. ông Krisana Pattanachroen - người phát ngôn cảnh sát Thái trả lời hãng Reuters.