Chi hơn 265 tỉ đồng bình ổn hàng hóa

UBND TP.HCM đã thông qua chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TP.HCM năm 2010 và Tết Tân Mão năm 2011 với tổng mức vốn vay thực hiện là 380,6 tỉ đồng.

Vốn thực hiện bình ổn thị trường năm 2010 là 265,7 tỉ đồng cho khoảng thời gian từ 1-6 đến 31-12, mức vốn bổ sung để thực hiện bình ổn thị trường Tết Tân Mão là 114,9 tỉ đồng. Theo kế hoạch, hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố trong năm 2010 gồm tám nhóm: gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến và rau củ.

BT