Columbia: Thỏa thuận ngừng bắn lịch sử

(VOH) – Chính Phủ Columbia và  Farc đã ký Thỏa thuận ngừng bắn mang tính lịch sử kết thúc cuộc nội chiến 52 năm dài nhất tại khu vực Mỹ latin này, nguồn tin BBC cho hay ngày 27/9.

Tổng thống Columbia (trái) và lãnh đạo FARC vui mừng bắt tay nhau trong lễ ký kết Thỏa thuận ngừng bắn
 

Lãnh đạo FARC Timoleon Jimenez đã lên tiếng xin lỗi “đến những nạn nhân của cuộc nội chiến này” đã nhận được những tràng pháo tay vui mừng và đón nhận.
 
Tất cả những vị khách mời trong lễ ký kết tại thành phố Cartagena đều mặc áo màu trắng để thể hiện sự yêu chuộng hòa bình.
 
Tổng thư ký Liên Hiêp Quốc Ban Ki Moon và nhiều vị lãnh đạo các nước trong khu vực Châu Mỹ Latin đều có mặt trong buổi lễ.
 
Nội chiến tại Columbia đã giết chết 260.000 ngàn người và hơn 6 triệu người phải dời bỏ nhà cửa.
 
Tổng thống Columbia Juan Manuel  Santos vui mừng “Đây là chiến tích mang tính lịch sử, sau hơn 50 năm giết chóc, tấn công lẫn nhau, ngày hôm nay chúng ta cùng đặt dấu chấm hết cho nội chiến đầy đau thương, mất mát này”.