Đánh bom đẫm máu ở Iraq, 100 người thương vong

(VOH) - Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vừa lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tự sát và tấn công bằng súng tại thánh địa của người Hồi giáo theo dòng Shia, cách thủ đô Baghdad 93 km về phía bắc hôm 8/7 khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cuộc tấn công bắt đầu khi một người đàn ông kích nổ lối đi vào lăng của Sayid Mohammed bin Ali al-Hadi, tại thị trấn Balad. Sau đó, các tay súng xông vào nã đạn liên tiếp vào những người đang cầu nguyện trong khu lăng mộ.

Vụ tấn công làm ít nhất 100 người thương vong. Ảnh: TWITTER

 

Một số hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: TWITTER

Thị trấn Balad, nơi xảy ra vụ đánh bom. Ảnh BBC.

Theo cảnh sát cho biết, có 3 tay súng tham gia vào vụ tấn công, những tên này đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó. 

Vụ việc xảy ra vài ngày sau vụ đánh bom đẫm máu nhất Iraq từ năm 2003 tại thủ đô Baghdad hôm 3/7 nhằm vào khu mua sắm ở Karrada, khiến hơn 250 người thiệt mạng. IS sau đó thừa nhận đứng sau vụ việc. 

Các tín đồ Hồi giáo theo dòng Shia thường là mục tiêu tấn công của IS (đa số theo dòng Sunni) do bị coi là thành phần bội giáo.

Chính phủ Iraq bị cáo buộc không bảo vệ công dân của mình và tình trạng bạo lực ở Baghdad đang ngày càng nghiêm trọng. 

IS đang nhận thất bại trên chiến trường sau khi mất thành phố Fallujah vào tay quân chính phủ, IS đã tăng cường các hoạt động khủng bố nhằm vào dân thường.