Đánh bom xe ở Ai Cập, 20 người thương vong

(VOH) - Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngay sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ hai vụ đánh bom liên tiếp tại thành phố Rafah và phía nam thành phố Sheikh Zuwayed khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng (gồm 1 sĩ quan quân đội) và 15 người bị thương hôm 7/4.

Hồi tháng 7/2015, IS từng tiến hành các vụ tấn công tại bán đảo Sinai đã khiến hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập thiệt mạng.  Ảnh AFP.

Thông tin từ lực lượng an ninh Ai Cập bom được cài trên đường và được kích nổ từ xa đúng lúc hai chiếc xe đi qua. Phát ngôn viên quân sự Ai Cập không đưa ra thêm bất kì bình luận.

Ai Cập đối mặt với bạo lực bùng nổ từ các cuộc nổi dậy kể từ khi Tổng thống Mohamed Mursi bị lật đổ vào năm 2013. Bên cạnh đó, họ cũng đứng trước nguy cơ bị IS tấn công. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã có mặt tại Libya và đang tiến đến sát biên giới Ai Cập.  

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhận định IS hiện là mối đe dọa đối với an ninh Ai Cập.