Động đất 5,4 độ trên đảo Sulawesi miền trung Indonesia

(VOH) - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 5,4 độ đã xảy ra sáng nay (24/3) trên đảo Sulawesi, miền trung Indonesia.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, chỉ cách thành phố Palu - khu vực bị động đất sóng thần tàn phá hồi cuối năm ngoái khoảng 130 km.

Hôm 5/3, một trận động đất cường độ 5 cũng đã làm rung chuyển huyện Đông Luwu thuộc tỉnh Nam Sulawesi.

Theo Reuters, hiện chưa có thống kê thiệt hại sau động đất.

động đất, động đất Indonesia

Vị trí tâm chấn của trận động đất sáng 24/3. (Ảnh: USGS)

Đảo Sulawesi từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ và sóng thần cao 6 m hồi cuối tháng 9/2018, khiến hơn 2.200 người thiệt mạng tại thành phố Palu và thị trấn Donggala.

Cuối năm 2018, núi lửa phun trào ở eo biển Sunda giữa đảo Java và Sumatra cũng khiến hơn 400 người thiệt mạng.

Trước đó, hồi năm 2004, một trận động đất mạnh cũng gây sóng thần khiến 220.000 người trong khu vực thiệt mạng, trong đó tại Indonesia có 168.000 người.

Thái Lan đưa ra cảnh báo sóng thần tại 6 tỉnh ở khu vực miền Nam - Bộ Phòng chống và Giảm thiểu thiên tai Thái Lan đưa ra cảnh báo sóng thần đối với 6 tỉnh miền Nam gồm Ranong, Phuket, Phang Nga, ...

Xe nghi chở lao động Việt gặp nạn ở Thái Lan, ít nhất 9 người chết - Một chiếc xe chở lao động nước ngoài tại Thái Lan đã gặp nạn ngày 23-3 làm chết ít nhất 9 người. Một số thông tin nói rằng lao ...