Động đất gần 7 độ richter rung chuyển Indonesia

Cơ quan Khí tượng và Địa Vật lý cùng Cơ quan Ứng phó Thảm họa Indonesia ngày 16/2 thông báo một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm rung chuyển một số khu vực miền Đông nước này.


Theo hai cơ quan trên, trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 51 phút (giờ địa phương) sáng 16/2 với tâm chấn ở độ sâu106km dưới mực nước biển, cách khu vực Saumlaki của tỉnh Maluku 262km về phía Tây Bắc.

Hiện vẫn chưa có thông tin về số thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra và chưa có bất kỳ lệnh cảnh báo sóng thần nào được phát đi.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Cơ quan Ứng phó Thảm họa Priyadi Kardono cho rằng không ai bị thương và không có tòa nhà nào đổ sập trong trận động đất này.

Indonesia là quốc đảo lớn nhất thế giới, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp các mảng lục địa, vì vậy thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.


Trước đó, tháng 9/2009, trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra trên đảo Sumatra của nước này đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)